Không có vùng cấm trong xử lý “chạy công chức”

ANTĐ - Chiều qua, 21-1, TP Hà Nội đã chính thức công bố với báo chí kết quả kiểm tra tuyển dụng viên chức, công chức tại một số quận, huyện. Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi và Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng đã có cuộc trao đổi thẳng thắn với báo chí xung quanh kết quả này.

Chạy công chức mất 100 triệu đồng vẫn chỉ là “dư luận”. (Ảnh minh họa)

Thông tin về kết quả được Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng công bố chiều 21-1 không có nhiều điểm mới so với những gì UBND TP đã báo cáo Bộ Nội vụ trước đó (Báo An ninh Thủ đô đã phản ánh). Ông Trần Huy Sáng giải thích vì sao lựa chọn 3 địa phương (Hà Đông, Ứng Hòa và Thanh Trì) để kiểm tra mà không phải các quận, huyện sở ngành khác, sau khi Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Trọng Dực phát biểu “đỗ công chức không dưới 100 triệu đồng...”. Theo đó, trước khi đoàn thanh tra đi kiểm tra công tác tuyển dụng tại một số địa phương, Giám đốc Sở Nội vụ đã trao đổi trực tiếp và được Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cho biết thông tin ông nêu về việc chạy công chức là nói “theo dư luận” tại các địa phương cụ thể là quận Hà Đông, huyện Thanh Trì và Ứng Hòa. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra của 3 đoàn cho thấy, chưa phát hiện trường hợp nào chạy công chức, viên chức mất hàng trăm triệu đồng.

Vụ việc 12 cán bộ của huyện Ứng Hòa có tác động “nhờ vả” để nâng điểm cho người quen được Sở Nội vụ xác nhận là đã kiểm tra và xử lý trước khi có phản ánh của ông Trần Trọng Dực. Đoàn kiểm tra tại huyện Ứng Hòa còn ghi nhận việc chủ động tổ chức kiểm tra và xử lý kịp thời các cán bộ vi phạm trong quá trình tuyển dụng. Ông Trần Huy Sáng nói: “Sau khi có kết quả kiểm tra, chúng tôi đã gửi tới anh Dực nhưng cho đến nay chưa thấy anh có ý kiến gì”.

Cũng tại cuộc giao ban, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Hồ Quang Lợi cho biết, đã trao đổi và được Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Trọng Dực cho biết thông tin phản ánh việc chạy công chức là “theo dư luận”. Ông Hồ Quang Lợi cho biết, việc chạy công chức đã râm ran từ lâu và bung ra sau phát biểu của ông Trần Trọng Dực. Dư luận hiện nay rất băn khoăn việc có hay không chạy công chức 100 triệu đồng. Đây là bức xúc của xã hội, nhưng chỉ ra việc đó, người đó ở đâu là không dễ. Ông Hồ Quang Lợi nhấn mạnh: “Qua kiểm tra, TP chưa phát hiện việc đưa và nhận tiền để chạy công chức. Tôi xin nhắc lại là chưa chứ không phải là không”.

Ông cũng cho biết, quan điểm của lãnh đạo TP là xử lý nghiêm, bất cứ người đó là ai, không có vùng cấm nếu phát hiện sai phạm. Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cơ quan báo chí công khai trên mặt báo nếu có các thông tin tin cậy liên quan đến việc chạy công chức hoặc cung cấp thông tin trực tiếp cho Hà Nội để thành phố tiến hành các biện pháp thanh tra, xử lý theo quy định.

Cũng liên quan đến hoạt động tuyển dụng công chức, vài ngày nay, dư luận xôn xao thông tin “Hà Nội nói không với sinh viên hệ tại chức, dân lập” khi tuyển 500 công chức nguồn. Về việc này, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng cho biết, TP Hà Nội không có quy định hạn chế bằng cấp. Tuy nhiên, quyết định thí điểm đào tạo 500 công chức xã phường là đào tạo công chức nguồn nên đòi hỏi đầu vào cao hơn. Ở các trường hợp khác, TP Hà Nội vẫn thực hiện tuyển dụng công chức theo các quy định chung. Đại diện Sở Nội vụ cho biết thêm, nhiều năm nay, Hà Nội đã có chủ trương mở cửa thu hút nhân tài, tuyển thẳng sinh viên tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc nhưng trên thực tế số các em về Hà Nội làm việc rất ít. 

Trao đổi với báo chí xung quanh nội dung này, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi khẳng định, TP luôn mở rộng cửa đón nhân tài để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Dẫu vậy, Trưởng ban Tuyên giáo cũng ghi nhận thực tế, năm nào TP cũng tổ chức lễ tôn vinh thủ khoa các trường ĐH, CĐ, Học viện trên địa bàn thành phố rất “hoành tráng” song số lượng thủ khoa xin về làm việc ở các cơ quan thuộc thành phố không nhiều. Thậm chí, có người về làm việc một thời gian lại xin đi...