Không cấp phép cho dự án sử dụng công nghệ lạc hậu

(ANTĐ) - Hôm qua 31-10, tại hội thảo bàn về Quy hoạch phát triển ngành bia - rượu -  nước giải khát Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 do Bộ Công Thương tổ chức, các doanh nghiệp kiến nghị kiên quyết không cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án quy mô quá nhỏ với công suất nhỏ hơn 20 triệu lít/năm.

Ngành bia, rượu, nước giải khát:

Không cấp phép cho dự án sử dụng công nghệ lạc hậu

(ANTĐ) - Hôm qua 31-10, tại hội thảo bàn về Quy hoạch phát triển ngành bia - rượu -  nước giải khát Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 do Bộ Công Thương tổ chức, các doanh nghiệp kiến nghị kiên quyết không cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án quy mô quá nhỏ với công suất nhỏ hơn 20 triệu lít/năm.

Dự án sản xuất rượu với công suất nhỏ hơn 1 triệu lít/năm; dự án nước giải khát với công suất nhỏ hơn 5 triệu lít/năm, đồng thời, không cấp phép cho các dự án áp dụng công nghệ, thiết bị lạc hậu, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc các dự án không đầu tư hệ thống xử lý nước thải công nghiệp.

Theo Quy hoạch, tổng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn đến 2015 của ngành bia, rượu, nước giải khát là 37.616 tỷ đồng, giai đoạn 10 năm tiếp theo là 68.764 tỷ đồng.

Mục tiêu của Quy hoạch là xây dựng ngành bia, rượu, nước giải khát thành 1 ngành kinh tế có thương hiệu hàng hóa mạnh, các sản phẩm có chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập. Hiện, ngành này đã đóng góp 3,3% cho ngân sách Nhà nước, thu hút trên 36 nghìn lao động.

Băng Dương