Khốn khổ cảnh “xin” điện

(ANTĐ) - Đã hơn nửa năm trôi qua, người dân khu chung cư (KCC) Trung Văn, Từ Liêm vẫn sống trong cảnh đi “xin điện”. Điện đóm phập phù, khi được, khi mất, những hộ dân sống trên tầng cao nhiều phen hết hồn vì thang máy đang chạy bỗng dưng mất điện.

Khu chung cư Trung Văn, Từ Liêm:

Khốn khổ cảnh “xin” điện

(ANTĐ) - Đã hơn nửa năm trôi qua, người dân khu chung cư (KCC) Trung Văn, Từ Liêm vẫn sống trong cảnh đi “xin điện”. Điện đóm phập phù, khi được, khi mất, những hộ dân sống trên tầng cao nhiều phen hết hồn vì thang máy đang chạy bỗng dưng mất điện.

Nửa năm người dân phải đi bộ lên những tòa nhà cao tầng vì điện phập phù
Nửa năm  người dân phải đi bộ lên những tòa nhà cao tầng vì điện phập phù

Một ngày 7 lần  mất điện

Khó có thể hình dung một KCC nhưng điều kiện, cơ sở vật chất chỉ ngang với làng nông thôn. Từ năm 2002, KCC Trung Văn đã bắt đầu đưa vào sử dụng, nhiều năm trôi qua nhưng con đường duy nhất dẫn vào KCC vẫn bằng đất gồ ghề với những ổ trâu, ổ gà. Nắng thì bụi, mưa thì lầy lội. Toàn bộ KCC có khoảng 150 hộ dân sinh sống nhưng cho đến nay vẫn phải sử dụng nước giếng khoan cho sinh hoạt.

Mặc dù đã qua xử lý, nhưng nước vẫn cứ bám vàng trên thau, chậu. Bởi vậy, không ít hộ gia đình có điều kiện phải mua nước bình lọc về để ăn uống, nước giếng khoan chỉ dám dùng rửa rau, vo gạo nhưng cũng phải lọc qua bình lọc mới dám đưa vào sử dụng. Trung bình mỗi tháng, có hộ tiêu tốn 300-400.000 đồng tiền nước sinh hoạt.

Mặc dù từ năm 2002, KCC Trung Văn đã bắt đầu có hộ dân đến sinh sống, nhưng đã 8 năm trôi qua, hoạt động của các tổ chức đoàn thể như hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh vẫn chưa đến được với người dân. Bởi vậy, vào các dịp lễ, tết, người già, phụ nữ, trẻ em sống ở KCC Trung Văn đều không có bất kỳ hoạt động nào. Thậm chí, KCC cũng không có một nơi công cộng để họp tổ dân phố, mỗi lần muốn hội họp, xin ý kiến của người dân đều phải tổ chức ngoài trời.

Được đưa vào khai thác từ năm 2002, đến nay, nhiều chỗ đã xuống cấp, bong tróc, nền nhà bong từng mảng. KCC nhìn từ ngoài rất xập xệ, cũ kỹ. Hệ thống thoát nước cũng chưa được quan tâm đầu tư, nên cứ mỗi lần mưa trút xuống là toàn bộ KCC phải sống trong cảnh ngập lội.

Đáng nói hơn, đã hơn nửa năm nay, gần 150 hộ dân ở KCC Trung Văn phải sống trong cảnh điện đóm phập phù, lúc được lúc mất, thất thường. Theo ông Nguyễn Ngọc Dũng - Tổ phó tổ dân phố KCC Trung Văn, vào tháng 5-2009, trạm biến áp của KCC đã bị cháy. Từ đó đến nay, phía điện lực vẫn chưa tiến hành lắp đặt trạm biến áp mới. Toàn bộ nguồn điện hiện cung cấp cho các hộ dân ở KCC  Trung Văn phải đi đấu nhờ của trạm biến áp khu tập thể Bệnh viện Bạch Mai.

Song, do điện đi mắc nhờ nên phập phù, thất thường như cơm bữa, đặc biệt, mất điện xảy ra thường xuyên mà không hề có thông báo trước. Ông Dũng cho biết, có ngày, điện bị cắt tới 7-8 lần, đang nấu cơm phải bỏ dở, thang máy đang chạy thì bị kẹt, phải điều động bảo vệ đi mở cửa cho người dân. Vào những ngày cuối tuần, việc mất điện xảy ra thường xuyên hơn khiến cuộc sống của người dân bị xáo trộn.

Sẽ lắp đặt xong trước Tết Canh Dần?

Khổ nhất là những hộ ở trên tầng cao, do điện đóm phập phù, sau nhiều phen hoảng hồn vì bị nhốt trong thang máy, nhiều hộ đã phải chuyển sang đi bộ. Bà Uyên, KCC Trung Văn cho biết, nhà tôi ở tầng 10, sau lần đứa cháu nhỏ học lớp 8 bị kẹt trong thang máy, đến nay cả nhà không ai dám sử dụng thang máy. Mọi việc đi lại đều phải dùng thang bộ. Bất tiện và vất vả vô cùng. Ngày ngày, nếu không có việc gì cần thiết, tôi không xuống dưới. Thậm chí, mỗi lần đi chợ mua thức ăn, bà Uyên phải mua dự trữ cho 2-3 ngày sau.

Theo ông Dũng, sau nhiều kiến nghị từ phía người dân và Ban quản lý KCC, phía điện lực Từ Liêm đã có công văn thông báo sẽ tiến hành sửa chữa trạm biến áp từ ngày 24-12-2009. “Tuy nhiên, sau khi sơn sửa phần vỏ bên ngoài, mọi công việc vẫn chưa có thêm biến chuyển gì. Phía điện lực cũng không đưa ra thời gian cụ thể cho việc thay biến áp mới, cung cấp điện trở lại cho KCC” - ông Dũng nói.

Trao đổi với phóng viên ANTĐ, ông Nguyễn Văn Sa, nhân viên Ban quản lý KCC Trung Văn  cho biết, vừa qua, chủ đầu tư KCC đã lên kế hoạch dẫn nước sạch sông Đà về cho các hộ dân sinh hoạt. Và theo kế hoạch, trong quý I-2010, nước sông  Đà sẽ được đưa về đến từng hộ gia đình, giải quyết vấn đề nước sạch phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Còn đối với trạm biến áp bị hỏng, theo ông  Sa, phía BQL đã nhiều lần có công văn đề nghị điện lực Từ Liêm sửa chữa để cung cấp điện ổn định trở lại cho bà con, nhưng đến nay, vẫn chưa có kết quả. Phía điện lực cũng chỉ có công văn thông báo sẽ tiến hành sửa chữa, còn thời gian cụ thể bao lâu, BQL cũng chưa nắm được.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Giám đốc kinh doanh điện lực Từ Liêm, phương án thay mới máy biến áp cho KCC Trung Văn đã được lãnh đạo điện lực Từ Liêm phê duyệt. “Hiện tại, chúng tôi đang đặt mua máy biến áp loại 400 KVA cho KCC này. Từ nay tới trước Tết Canh Dần sẽ cố gắng hoàn thành việc lắp đặt và đưa vào sử dụng” - ông Sơn khẳng định.

Hạ Quỳnh