Khởi tố vụ án manh động gây nổ và xả súng vào bộ đội, công an

ANTĐ - Ngày 6-1, Cơ quan CSĐT-CATP Hải Phòng đã khởi tố vụ án giết người và chống người thi hành công vụ xảy ra sáng 5-1, tại khu vực đầm nuôi trồng thủy sản của Đoàn Văn Vươn (SN 1963 trú tại xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng.

Cơ quan CSĐT cũng đã tạm giữ 6 đối tượng liên quan đến vụ sử dụng bom tự chế, súng chống trả lại lực lượng thi hành công vụ gồm: chủ đầm Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Tịnh (em Vươn), Đoàn Văn Vệ (cháu Vươn), Đoàn Xuân Quỳnh (con trai Vươn), Nguyễn Thị Thương (vợ Vươn), Phạm Thị Hiền (em dâu Vươn).

Trước đó, sáng 5-1, tổ công tác của UBND huyện Tiên Lãng tiến hành cưỡng chế thu hồi 38,5ha đầm nuôi trồng thủy sản tại khu vực cống Rộc, xã Vinh Quang (Huyện Tiên Lãng) do gia đình Đoàn Văn Vươn vừa tiến vào khu nhà ở của gia đình Vươn, bất ngờ một loạt mìn tự tạo phát nổ, đạn hoa cải bắn như mưa vào tổ công tác khiến Trưởng CAH Tiên Lãng cùng 5 cán bộ chiến sĩ của công an, Ban chỉ huy Quân sự huyện Tiên Lãng bị trúng đạn.

Quá trình điều tra, CATP Hải Phòng đã xác định được nghi can trực tiếp nổ súng là Đoàn Văn Quý. Cùng với Quý còn có hai đối tượng khác liên quan đến vụ nổ súng này đã được lực lượng công an xác định danh tính. Sau khi gây án, Quý cùng hai đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Tại cơ quan điều tra, Vươn cùng các đối tượng đã khai nhận có sự bàn bạc, thống nhất cùng bọn Quý, chuẩn bị các loại hung khí chống lại lực lượng cưỡng chế.