Bình Định:

Khởi tố nguyên GĐ ngân hàng Agribank Tuy Phước

ANTĐ - Chiều ngày 15-8, Viện KSND tỉnh Bình Định, cho biết: Cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với các lãnh đạo ngân hàng NN&PTNT Agribank chi nhánh huyện Tuy Phước vì hành vi buông lỏng quản lý trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng, làm sai quy định, thiếu kiểm tra, kiểm soát hồ sơ, chứng từ cho vay…

Chiều ngày 15-8, Viện KSND tỉnh Bình Định, cho biết: Cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với các ông: Đoàn Văn Quang (59 tuổi) nguyên Giám đốc; Đoàn Hồng Sơn (47 tuổi) nguyên Trưởng phòng Tín dụng, Nguyễn Văn Tạo (56 tuổi) phó Phòng Tín dụng; Lê Văn Sơn (53 tuổi), cán bộ hậu kiểm đều ở ngân hàng NN&PTNT Agribank chi nhánh huyện Tuy Phước về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 285 Bộ Luật Hình sự, vì đã có hành vi buông lỏng quản lý trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng, làm sai quy định, thiếu kiểm tra, kiểm soát hồ sơ, chứng từ cho vay… tạo sơ hở để nhân viên tín dụng thuộc ngân hàng này là Huỳnh Chí Trung (35 tuổi, ở tổ 12, KV 3, P.Đống Đa, Tp Quy Nhơn) lợi dụng chiếm đoạt tiền của Agribank Tuy Phước hơn 19,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, hiện các bị can này vẫn đang được cho tại ngoại.

Trước đó, ngày 17-7, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Chí Trung mức án tù chung thân vì tội "Tham ô tài sản".

Theo kết quả điều tra của các cơ quan chức năng , trong khoảng thời gian gần 3 năm (2008-2011), Trung đã tham ô tài sản ngân hàng với số tiền gần 20 tỉ đồng. Tại phiên tòa, ông Đoàn Văn Quang, nguyên Giám đốc ngân hàng Agribank Tuy Phước cho biết, tháng 11-2008, chi nhánh ngân hàng này bắt đầu triển khai sử dụng chương trình IPCAS (khách hàng chỉ cần giao dịch với một giao dịch viên để hoàn tất yêu cầu).

Huỳnh Chí Trung đã lợi dụng sự tin tưởng tuyệt đối của các trưởng, phó phòng (cấp mật khẩu hệ thống) để ra vào tài khoản ngân hàng, lập hồ sơ khống và giả chữ ký của cả khách hàng lẫn giám đốc để rút ra hơn 41 tỉ đồng. Ngoài việc dùng số tiền trên để giải ngân và đáo hạn cho các hồ sơ vay trước đó khoảng 22,3 tỉ đồng nhằm tránh sự phát hiện, số tiền còn lại Trung bỏ túi để ăn xài.

Bị cáo khai nhận, trước đó có chơi cờ bạc, cá độ nhưng chỉ chơi trong khả năng cho đến khi tiếp cận được nguồn tiền lớn thì chơi thoải mái. Mỗi đêm, Trung cá độ ít nhất 10 trận bóng với số tiền trên 100 triệu đồng. Ngoài ra, Trung còn là tay chơi số đề hạng nặng.