Khởi tố lái xe và bảo vệ chiếm đoạt tài sản của công ty

ANTĐ - Lợi dụng sự sơ hở của công ty, 2 đối tượng Chiến và Lực, là lái xe và bảo vệ của công ty TNHH Thương mại Thủ đô đã chiếm đoạt tài sản của công ty với giá trị lên tới 140 triệu đồng.
Ngày 13-12, CAQ Long Biên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt Nguyễn Đình Chiến (SN 1990, ở Thanh Uyên, Tam Nông, Phú Thọ) và Hoàng Văn Lực (SN 1990, ở nghĩa Thành, Nghĩa Hưng, Nam Định) là lái xe và bảo vệ của Công ty TNHH Thương mại Thủ đô (trụ sở: số 3/64 phố Sài Đồng), về hành vi trộm cắp tài sản hàng hoá. Qua điều tra ban đầu được biết, từ ngày 27-4 đến nay, Chiến và Lực đã nhiều lần cùng nhau trộm cắp nhiều loại mỹ phẩm và dầu gội đầu của công ty, tổng trị giá tài sản lên đến 140 triệu đồng rồi bán đi lấy tiền chia nhau tiêu xài. 
Liên quan đến lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, khoảng 9h cùng ngày bà Trần Thị Hiệp (ở phố Vĩnh Phúc, quận Ba Đình) đưa Khổng Thị Tố Nga (SN 1964, ở phố Vũ Trọng Phụng, thành phố Nam Định) đến CAP Vĩnh Phúc trình báo: Khoảng cuối tháng 10-2012, Nga đã đến nhà bà Hiệp ở 46 phố Vĩnh Phúc, nói là người cùng làm công ty Việt Tiến với bà Hiệp hỏi mua 4 bếp từ trị giá 2 triệu đồng, nhưng không trả tiền. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nga khai, sau khi lừa bà Hiệp, Nga còn tiếp tục đến vay 7 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Mộng Hải (ở 1A Hoàng Hoa Thám) rồi chiếm đoạt luôn. 
Vụ việc đang được cơ quan điều tra mở rộng.