Khởi tố đối tượng dùng búa đập đầu em dâu

ANTĐ -Do mâu thuẫn nợ nần cờ bạc, Trang đã dùng búa và dầu (ô tô) để tấn công em dâu, gây hỏa hoạn và thương tích nặng cho nạn nhân. Trang bị cơ quan điều tra khởi tố về hành vi giết người.

Ngày 11-5, cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã khởi tố đối tượng Nguyễn Thị Mai Trang, sinh năm 1974, trú tại số 10, ngách 105/23 Thụy Khuê (Phường Thụy Khuê, Tây Hồ) về hành vi giết người.

Cơ quan điều tra cho biết, Nguyễn Thị Mai Trang là chị dâu của Lê Thị Thúy Mai, cùng sống chung tại căn nhà số 10, ngách 105/23, Thụy Khuê, Tây Hồ.

Đối tượng Nguyễn Thị Mai Trang

Vào ngày 3-5,vừa qua, Công an phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, nhận được tin báo tại số 10 xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng, gây cháy. Chị Lê Thị Thúy Mai bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn. Còn Trang được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 354, sau đó được chuyển lên khoa chống độc Bệnh viện Bạch Mai do bị ngộ độc thuốc.

Nguyên nhân vụ việc được Công an xác định, do mâu thuẫn về nợ nần cờ bạc nên giữa hai chị em dâu Trang và Mai đã xảy ra xô xát. Lời qua tiếng lại, Trang đã dùng búa đập vào đầu chị Mai và dùng dầu (ô tô), đổ vào người chị Mai. Tiếp đó, Trang dùng xăng đổ vào giường, các vật dụng trong nhà rồi châm lửa đốt gây ra hỏa hoạn và thương tích nặng cho chị Mai.