Khởi tố Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt Phạm Thanh Tùng vì tội Thao túng chứng khoán

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Trí Việt (TVB) bị khởi tố về tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa có quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Trí Việt (TVB) về tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Đáng nói, ông Phạm Thanh Tùng vừa được bổ nhiệm trở lại ngồi ghế Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Trí Việt từ ngày 2/12 vừa qua, thay ông Bùi Minh Tuấn xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe và điều kiện cá nhân.

Trước đó, ông Tùng cũng từng làm Chủ tịch HĐQT công ty chứng khoán này trong thời gian dài, từ năm 2010 đến đầu tháng 7/2022. Từ tháng 7/20222, ông Bùi Minh Tuấn được bổ nhiệm thay ông Tùng ngồi ghế này trong bối cảnh một số nhân sự cấp cao Chứng khoán Trí Việt bị khởi tố liên quan đến vụ việc thao túng chứng khoán xảy ra tại Louis Holding.

Ông Tùng đồng thời cũng được biết đến là thành viên sáng lập, Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC).

Ông Phạm Thanh Tùng

Ông Phạm Thanh Tùng

Ngay sau khi ông Phạm Thanh Tùng bị khởi tố, ngày 11/12, ông Bùi Minh Tuấn đã có đơn xin rút đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT Chứng khoán Trí Việt.

Trong đơn, ông Tuấn viết: "Ngày 2/12/2022, tôi có làm đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT Công ty. Tuy nhiên, hiện nay tôi đã thu xếp ổn thỏa công việc cá nhân và tiếp tục mong muốn cống hiến cho Công ty CP Chứng khoán Trí Việt. Do đó, tôi làm đơn này xin rút lại Đơn từ nhiệm đã gửi ngày 2/12/2022”.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 12/12, bà Nguyễn Thị Hằng - Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt - vừa công bố thông tin bất thường liên quan vấn đề này.

Bà Hằng thay mặt doanh nghiệp "gửi lời xin lỗi chân thành" đến các cổ đông, cán bộ công nhân viên, nhà đầu tư, khách hàng và đối tác, "vì những tổn hại không đáng có" liên quan đến những vụ việc có yếu tố pháp lý đã và đang xảy ra tại tập đoàn và Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Phía tập đoàn khẳng định vụ việc liên quan đến ông Tùng là trách nhiệm cá nhân của ông và chưa có kết luận chính thức. Trên tinh thần minh bạch và trung thực, đơn vị sẽ tiếp tục cập nhật thông tin chính xác các diễn tiến sự việc.

"Công ty cổ phần Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt xin khẳng định vụ việc nêu trên không tác động hoặc không làm thay đổi các định hướng trong kinh doanh của công ty. Đồng thời không ảnh hưởng tới quyền, lợi ích hợp pháp của quý cổ đông, quý khách hàng đang có giao dịch, hợp tác với công ty", lãnh đạo tập đoàn khẳng định và cho biết phía doanh nghiệp cũng đã có các biện pháp, kế hoạch nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra ổn định theo đúng mục tiêu và kế hoạch của hội đồng quản trị và ban lãnh đạo đã đặt ra.

Trước khi bị khởi tố, ông Phạm Thanh Tùng đã đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu TVB theo phương thức giao dịch thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh trên sàn. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 29/11 đến ngày 18/12. Mục đích giao dịch để đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

Chứng khoán Trí Việt được biết có mối liên hệ mật thiết trong vụ việc hàng loạt cá nhân bị khởi tố vì hành vi thao túng chứng khoán đối với các cổ phiếu trong “hệ sinh thái” Louis. Trong đó, nguyên Tổng giám đốc công ty chứng khoán này là ông Đỗ Đức Nam đã bị khởi tố hồi tháng 4 vừa qua.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, từ 4/1/2021 đến ngày 6/10/2021, ông Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Holdings, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Louis Capital, Công ty cổ phần Louis Land đã thông đồng với ông Đỗ Đức Nam - Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Trí Việt và các đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Louis Capital (mã TGG), Công ty Cổ phần Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.