Khởi tố, bắt tạm giam “siêu trộm” thuê xe cẩu đi trộm 2 ô tô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lợi dụng khi trời mưa gió, khu vực để xe không có ai trông coi, chỉ trong ít phút lên kế hoạch, Long đã sử dụng xe cẩu kéo đi trộm cắp 2 xe ô tô người dân để ở chung cư trên địa bàn phường Trung Hòa.

Chiều 3-9, Cơ quan CSĐT, CAQ Cầu Giấy, Hà Nội cho biết: Đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng Hoàng Phi Long (SN 1985, ở xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản. Chỉ trong ít phút lên kế hoạch, Long đã sử dụng xe cẩu kéo đi trộm cắp 2 xe ô tô người dân để ở khu vực chung cư trên địa bàn phường Trung Hòa.

Bỗng dưng 2 xe ô tô biến mất

Chiều ngày 25-8, chị Nguyễn Thị Ngà ở phường Trung Hòa đến CAP Trung Hòa trình báo về việc gia đình bị mất trộm chiếc xe ô tô gồm xe Toyota Land Cruiser VKS 30A-273.43. Cùng đi với chị Ngà còn có anh Vũ Viết Tính cũng trình báo mất chiếc xe Gentra BKS 30A-493.13.

Trước thời điểm bị mất, cả hai chiếc xe đều được chủ nhân để tại khu vực sân chung cư B11A, B11B ở khu đô thị Nam Trung Yên. Điều lạ lùng là thời điểm mất hai chiếc xe gần như trùng khớp với nhau. Cả anh Tính và chị Ngà đều tin rằng phải có ít nhất 2 đối tượng tham gia gây án với suy đoán khá lozic rằng: Phải có 2 người mới lái được 2 chiếc xe đi như vậy.

Chưa đầy 24h sau khi gây án, đối tượng Long bị CAQ Cầu Giấy bắt giữ

Chưa đầy 24h sau khi gây án, đối tượng Long bị CAQ Cầu Giấy bắt giữ

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Trung tá Nguyễn Xuân Vượng, Trưởng CAP Trung Hòa vừa chỉ đạo Tổ CSHS lập ngay hồ sơ ban đầu, ghi nhận thông tin trình báo của bị hại, đồng thời báo cáo gấp sự việc lên Ban chỉ huy CAQ Cầu Giấy. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP Hà Nội, ngay sau đó, Đại tá Dương Văn Hiếu, Trưởng CAQ Cầu Giấy đã chỉ đạo Đội CSHS cùng CAP Trung Hòa khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của CATP sớm điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Yêu cầu của đồng chí Trưởng CAQ Cầu Giấy với Đội trưởng Đội CSHS đó là, phải bắt được đối tượng gây án trong vòng 24h, đặc biệt thu hồi tài sản cho các bị hại.

Qua điều tra, thủ đoạn gây án của đối tượng hết sức manh động, táo tợn và đầy tính toán. Trong cả chiều và tối 25-8, khu vực Hà Nội có mưa lớn. Thời điểm đó ở khu vực để xe ô tô tại chung cư B11A và B11B nơi hai chiếc xe ô tô được để không có ai trông giữ. Qua khám nghiệm hiện trường, Cơ quan CSĐT xác định, hai chiếc xe bị mất cắp được xe cẩu kéo vận chuyển đi. Điều này thể hiện đối tượng gây án rất manh động, công khai, coi thường pháp luật.

Cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy đấu tranh với đối tượng vi phạm

Được sự hỗ trợ giúp đỡ của các Phòng nghiệp vụ CATP, Ban chỉ huy CAQ Cầu Giấy đã chỉ đạo lực lượng CSHS phối hợp chặt chẽ với VKSND quận Cầu Giấy khẩn trương khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, truy xét đối tượng gây án. Đơn vị đã triển khai áp dụng toàn diện, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng điều tra làm rõ đối tượng gây án, nhằm tránh không để kẻ gian có thời gian tẩu tán tang vật.

Với tinh thần trách nhiệm cao và quyết tâm rất lớn, chỉ chưa đầy 24h kể từ khi tiếp nhận tin báo, CAQ Cầu Giấy đã xác định và bắt giữ đối tượng gây án là Hoàng Phi Long, thu hồi 2 chiếc xe tang vật.

Cảnh giác với thủ đoạn mới

Đối với những người ở thôn Ngũ Sơn, xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất, Hoàng Phi Long là “ác mộng” bởi có thâm niên nghiện và mua bán trái phép chất ma túy. Từng có thời gian làm việc sữa chữa ô tô, nội thất ô tô cũ cho thuê ở một gara nhưng bản tính không thích làm việc nhưng lại vẫn muốn có tiền nên Long nhanh chóng nghỉ việc. Tuy vậy, khoảng thời gian làm việc tại đây cũng đủ cho Long có chút ít kiến thức về ô tô. Việc “xả” một chiếc xe ô tô ra làm nhiều phần để bán phụ tùng đối với Long chỉ trong vài giờ.

Hai chiếc xe ô tô chuẩn bị được đối tượng "phẫu thuật" nhưng may mắn đã được CAQ Cầu Giấy thu hồi

Hai chiếc xe ô tô chuẩn bị được đối tượng "phẫu thuật" nhưng may mắn đã được CAQ Cầu Giấy thu hồi

Tại cơ quan Công an, Long khai nhận ngày 24-8, khi đi qua khu vực Nam Trung Yên quan sát có nhiều ô tô để ở nơi công cộng không có ai trông giữ đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Mụch đích của Long là sau khi trộm cắp được se mang về bán hoặc sữa chữa làm lại số khung, số máy của ô tô để sử dụng. Đối tượng gọi cho một công ty về dịch vụ cứu hộ giao thông thuê xe cẩu kéo ô tô. Khi nhân viên của công ty cứu hộ ô tô này đưa xe cẩu kéo đến, Long thản nhiên chỉ vào hai chiếc xe ô tô đắt tiền nhất ở khu vực trên và yêu cầu nhân viên cứu hộ cẩu 2 chiếc xe ô tô này phóng thẳng về nhà mình tại xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội.

Đến sáng ngày 26-8, Long đưa chiếc xe Toyota Land Cruiser đến gara ô tô Đức Tiến ở cùng huyện để làm vệ sinh nội thất. Chiếc xe còn lại được Long mang đến một gara ô tô trên huyện Phúc Thọ nhằm che giấu hành vi trộm cắp của mình cũng như “hô biến” chiếc xe này thành một xe khác hoàn toàn mới về số khung, số máy. Chiều ngày 26-8, Long đã bị CAQ Cầu Giấy bắt giữ.

Từng có 2 tiền án về ma túy, làm ở gara sửa chữa ô tô nên đối tượng "nảy số" trộm cắp ô tô rất nhanh

Thông tin với PV, chỉ huy Đội CSHS, CAQ Cầu Giấy cho biết: Đối với các vụ án trộm cắp thì ô tô bị lấy đi là khá hy hữu. Tuy nhiên, theo xu thế hiện nay ô tô gần như là phương tiện thông dụng hàng ngày của không ít gia đình, đặc biệt là tình trạng người dân thiếu điểm đỗ, trông giữ, để tràn lan ở ngoài, đã khiến những chiếc ô tô là miếng mồi béo bở cho trộm cắp.

Trong vụ án trên, lợi dụng chủ nhân của hai chiếc xe trên không có mặt tại nơi trông giữ, đối tượng thản nhiên gọi xe cẩu kéo đến cẩu cả 2 xe ô tô đi mà không gặp bất cứ một sự phát hiện, phản kháng nào của bất cứ ai.

“Nếu như người dân đi qua phát hiện sự việc thì chắc chắn cũng chỉ nghĩ đơn giản là chiếc xe bị hỏng, gặp sự cố được chủ xe cẩu đi sửa chữa. Ngay cả lái xe cẩu cũng hoàn toàn không biết sự việc, vô tư chở xe thẳng về nhà đối tượng ở Thạch Thất. Người dân, nhất là các chủ xe cần nâng cao hơn nữa ý thức giữ gìn, bảo vệ tài sản của mình. Tuyệt đối không để xe dưới lòng đường, trên vỉa hè gây cản trở giao thông, cũng như ở nơi không có người trông giữ, rất dễ làm mồi cho tội phạm”- đại diện Đội CSHS cho hay.