Quảng Ngãi:

Khởi tố 4 đối tượng liên quan vụ giết người giữa chợ

ANTĐ - Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 đối tượng có liên quan đến vụ giết người giữa chợ do có hành vi che giấu tội phạm.

Các đối tượng Hòa, Đại, Anh và Nhi

Như tin đã đưa khoảng 11h45, ngày 6-11-2011, tại chợ Quảng Ngãi, thuộc tổ 5, phường Nguyễn Nghiêm (TP Quảng Ngãi) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. 1 thanh niên bị đâm chết tại chỗ được xác định là Dương Minh Thành (còn gọi là Góp Ba Chóp, SN 1991), ngụ tổ 11, phường Nghĩa Chánh (TP Quảng Ngãi).

Sau 20 giờ xác minh, truy lùng đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt khẩn cấp Nguyễn Duy (còn gọi là Đen, SN 1992), ngụ tại tổ 9, phường Nguyễn Nghiêm (TP Quảng Ngãi) và Trương Văn Trí (còn gọi là Nhí) ngụ ở phường Nghĩa Chánh (TP Quảng Ngãi) về hành vi giết người. Theo hồ sơ, trước khi gây án mạng, Duy và Trí đã vào chợ Quảng Ngãi mua 2 con dao thái lan với giá 20 nghìn đồng. Quá trình ẩu đả, Duy đâm 4 nhát vào ngực Thành, còn Trí đâm 1 nhát từ sau lưng, nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Quá trình mở rộng điều tra, ngày 11-11-2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can là Lê Quang Đại (SN 1991), Lê Thị Lan Anh (SN 1990) cùng ở tại hẻm 99, Nguyễn Công Phương (TP Quảng Ngãi), Lê Thị Yến Nhi (SN 1993), ngụ ở tổ 17, phường Nghĩa Chánh (TP Quảng Ngãi) và Nguyễn Thị Hòa (SN 1994), thường trú tại tổ 14, phường Nghĩa Chánh (TP Quảng Ngãi) về hành vi che giấu tội phạm. Theo quyết định khởi tố, 4 đối tượng này được tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Sau khi xảy ra án mạng, Đại, Anh, Nhi và Hòa che giấu Duy và Trí tại nhà, sau đó cầm điện thoại di động lấy tiền đưa cho 2 đối tượng giết người này tẩu thoát.

Vụ án vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng.