Khởi tố 10 đối tượng đánh 3 cảnh sát bị thương

ANTĐ - Các đối tượng lạng lách, đua xe, khi bị tổ cảnh sát ngăn chặn đã có hành vi chống đối làm 3 cảnh sát bị thương.
Sáng 13-12, CATP Quy Nhơn (Bình Định) đã bắt các đối tượng Nguyễn Thanh Toán, Ngô Thành Thật, Ngô Đình Thọ, Trần Tú Nguyên, Đinh Văn Bên, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Văn Nhất (cùng ở xã Nhơn Lý- TP Quy Nhơn) Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Trí Toàn (cùng ở xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, Bình Định) và Trần Thanh Huy ở Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) về hành vi chống người thi hành công vụ. 

Cơ quan công an đọc lệnh bắt các đối tượng

Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 7-12, tổ công tác gồm 6 đồng chí của phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an Bình Định tuần tra đến ngã tư Lê Lợi- Hai Bà Trưng (TP Quy Nhơn) thì phát hiện nhóm thanh niên này đi trên 4 xe máy đang tổ chức đua xe, nẹt pô làm ầm ĩ cả góc phố. Khi tổ tuần tra đến ngăn chặn thì Trần Thanh Huy điều khiển xe máy chở một đối tượng ngồi sau tông thẳng vào một đồng chí trong tổ cảnh sát, đồng chí này tránh thì Huy té ngã nên tổ công tác tạm giữ Huy. Nhóm đối tượng bàn nhau phải giải cứu đồng bọn bằng cách ném đá, tổ chức nẹt pô quay lại phía của tổ công tác tấn công làm 3 cảnh sát bị thương.