Khói thuốc lá ảnh hưởng thính giác của trẻ

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng phơi nhiễm khói thuốc thụ động có thể ảnh hưởng tới sự phát triển thính giác ở trẻ em và làm tăng nguy cơ bị mất thính lực ở tuổi vị thành niên.
 

Các nhà nghiên cứu báo cáo rằng gần 60% trẻ em ở Mỹ tiếp xúc với khói thuốc thụ động. Những trẻ này có nguy cơ cao hơn bị các vấn đề về sức khỏe, từ nhiễm trùng hô hấp tới những vấn đề về hành vi và viêm tai cấp tính.

Trong nghiên cứu này, các tác giả đã hỏi 1.533 trẻ vị thành niên về tình trạng sức khỏe, tiền sử bệnh của gia đình, việc phơi nhiễm khói thuốc thụ động và liệu họ có bị các vấn đề liên quan đến thính giác hay không. Những đối tượng tham gia cũng được xét nghiệm máu và kiểm tra thính giác.

Kết quả cho thấy tỉ lệ mất thính lực ở trẻ vị thành niên phơi nhiễm khói thuốc thụ động cao hơn so với những trẻ cùng độ tuổi không tiếp xúc với khói thuốc. Mức độ nặng của bệnh tùy thuộc vào mức độ phơi nhiễm.

Các nhà nghiên cứu khuyến nghị rằng trẻ em phơi nhiễm khói thuốc thụ động nên được theo dõi chặt chẽ về khả năng suy giảm thính lực và phải được giáo dục về các yếu tố nguy cơ gây mất thích lực như tiếp xúc với tiếng ồn hoặc phơi nhiễm khói thuốc thụ động.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Archives of Otolaryngology -- Head and Neck Surgery số ra tháng 7.