Khởi kiện ngay nếu không đồng tình quyết định hành chính

(ANTĐ) - Trong phiên họp hôm qua, 21-7, dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thẩm phán và hội thẩm tòa án nhân dân đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn từ các thành viên UBTVQH.

Phiên họp thứ 32 của UBTVQH:

Khởi kiện ngay nếu không đồng tình quyết định hành chính

(ANTĐ) - Trong phiên họp hôm qua, 21-7, dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thẩm phán và hội thẩm tòa án nhân dân đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn từ các thành viên UBTVQH.

Quan điểm của UB Tư pháp là không nên quy định 4 ngạch Thẩm phán như trong dự thảo Pháp lệnh, vì không thống nhất với các quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức tòa án nhân dân. UB Tư pháp đề xuất nên quy định 3 ngạch Thẩm phán: Thẩm phán TANDTC, Thẩm phán trung cấp và Thẩm phán sơ cấp.  Thẩm phán TANDTC được bố trí như hiện nay tại Tòa Phúc thẩm TANDTC; Tòa chuyên trách TANDTC; Tòa án quân sự Trung ương; Hội đồng Thẩm phán TANDTC. Tòa án Nhân dân cấp tỉnh được bố trí Thẩm phán trung cấp và Tòa án Nhân dân cấp huyện được bố trí Thẩm phán sơ cấp và một số ít Thẩm phán trung cấp.

Chia sẻ quan điểm với UB Pháp luật, Trưởng ban Dân nguyện Trần Thế Vượng cho rằng, ông cũng nhận thấy những bất cập về chế độ đối với cán bộ tư pháp. “Nhưng nay vội vã sinh ra ngạch thẩm phán sơ cấp, trung cấp mà chỉ để cải cách lương bổng, trong khi Luật Tổ chức tòa án quy định rõ là tòa cấp nào có thẩm phán cấp đó là không hợp lý”, ông Trần Thế Vượng bình luận. Tiếp lời Chánh án, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước bày tỏ quan điểm tán thành việc sửa đổi Pháp lệnh. Tuy nhiên, ông Ksor Phước nói thêm, sửa như thế này cũng chỉ là "gọt chân cho vừa giày". Để giải quyết triệt để, cần phải sửa Luật Tổ chức tòa án và chính sách tiền lương chung. Kết thúc phần thảo luận, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu giao các cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện dự án để báo cáo lại UBTVQH tại phiên họp tới.

Chiều cùng ngày, UBTVQH nghe và cho ý kiến về dự án Luật Tố tụng hành chính. Ủy ban Tư pháp đề nghị quy định tổ chức, cá nhân nếu không đồng ý với quyết định hành chính, hành vi hành chính thì có thể khởi kiện vụ án hành chính ra tòa án, không đặt ra điều kiện về việc cá nhân, tổ chức đó phải khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu rồi mới có quyền khởi kiện ra tòa. Song bàn về tính khả thi của dự luật, Trưởng ban Dân nguyện Trần Thế Vượng cho rằng, một thẩm phán Tòa án cấp tỉnh mà đi xem xét một quyết định hành chính của cấp trên đã vô cùng khó khăn, chưa nói đến thẩm phán ở cấp huyện.

Chính Trung