Khởi động lập Quy hoạch chung Hà Nội mở rộng

(ANTĐ) - Theo Bộ Xây dựng, liên danh tư vấn nước ngoài PPJ (Perkin- Posco E&C –Jina) vừa có Báo cáo khởi động dự án lập quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Khởi động lập Quy hoạch chung Hà Nội mở rộng

(ANTĐ) - Theo Bộ Xây dựng, liên danh tư vấn nước ngoài PPJ (Perkin- Posco E&C –Jina) vừa có Báo cáo khởi động dự án lập quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Trong đó, bao gồm một số nội dung chính như xác định khung làm việc, cách thức tiếp cận tài liệu, xác định phương pháp luận về việc lập quy hoạch; khảo sát - đánh giá hiện trạng của Hà Nội; xây dựng website để lấy ý kiến cộng đồng, nghiên cứu - phân tích các bài học về quy hoạch xây dựng của 15 thành phố lớn trên thế giới như London, Paris, New York, Thượng Hải, Bắc Kinh, Nam Ninh... về một số vấn đề như mật độ, bảo tồn các giá trị văn hóa - lịch sử, phát triển các trung tâm thương mại mới, tạo lập hệ thống giao thông hiệu quả, định hình lại trung tâm hành chính của Chính phủ, hình thành các vành đai xanh, kết nối các đô thị trung tâm có sông ngòi ngăn cách...

Tại cuộc họp cuối tuần qua, các Bộ, ngành Trung ương và các Cục, Vụ chức năng của Bộ Xây dựng đã đóng góp ý kiến cho bản Báo cáo trên cũng như kiến nghị tư vấn cần làm rõ, bổ sung thêm một số nội dung để hoàn chỉnh, đưa vào báo cáo tiếp theo.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân lưu ý, ở phía trước với rất nhiều thách thức và khó khăn, PPJ và tư vấn trong nước cần hết sức cố gắng phối hợp với nhau và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, cần thấy rõ những khó khăn của Thủ đô Hà Nội được lập quy hoạch trong bối cảnh vừa được quyết định mở rộng, không có sự kế thừa của các ý tưởng quy hoạch trước cũng như những tài liệu, số liệu về hiện trạng, thời gian thực hiện ngắn chỉ trong vòng 1 năm.

Đề cập tới những ý tưởng mà tư vấn đã nêu ra về nghiên cứu kinh nghiệm của các thành phố trên thế giới, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân cho rằng, không nên quá dàn trải, chỉ đi sâu nghiên cứu những mô hình nào thích hợp có thể áp dụng cho Hà Nội thì mới hiệu quả. PPJ cần dành nhiều thời gian cho việc đánh giá hiện trạng của Hà Nội và Vùng Hà Nội để từ đó dự báo khả năng phát triển và các yêu cầu hạn chế phát triển của thành phố.

Ngọc Khánh