Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Khối đô thị sẽ nỗ lực tạo nên diện mạo của quận ngày càng văn minh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chủ trì hội nghị giao ban công tác khối Đô thị ( Trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, quản lý đất đai ) năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), tổ chức chiều 29-12, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng nhấn mạnh: Khối đô thị sẽ nỗ lực tạo nên diện mạo của quận ngày càng văn minh, khang trang, hiện đại.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Ban Tuyên giáo quận ủy, HĐND quận, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Ban chỉ huy quân sự quận, chỉ huy CAQ Hai Bà Trưng cùng đại diện lãnh đạo UBND – Công an 18 phường trên địa bàn, các ngành, phòng, ban chức năng của quận Hai Bà Trưng.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng chủ trì, phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng chủ trì, phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh sự thống nhất về ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, đặc biệt là của Quận ủy, Nghị quyết của HĐND quận để quán triệt, triển khai, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức trong thực thi công vụ; tuyên truyền cho nhân dân về ý thức chấp hành pháp luật, đảm bảo thực chất, đi vào chiều sâu.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao khen cho 35 tập thể và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý TTĐT năm 2023; trao khen 9 tập thể - 9 ca snhaan có thành tích xuất sắc triển khai thực hiện mô hình "Xây dựng và quản lý hoạt động trong không gian phố đi bộ khu vực Trần Nhân Tông và vùng phụ cận"
Tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao khen cho 35 tập thể và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý TTĐT năm 2023; trao khen 9 tập thể - 9 ca snhaan có thành tích xuất sắc triển khai thực hiện mô hình "Xây dựng và quản lý hoạt động trong không gian phố đi bộ khu vực Trần Nhân Tông và vùng phụ cận"

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao khen cho 35 tập thể và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý TTĐT năm 2023; trao khen 9 tập thể - 9 ca snhaan có thành tích xuất sắc triển khai thực hiện mô hình "Xây dựng và quản lý hoạt động trong không gian phố đi bộ khu vực Trần Nhân Tông và vùng phụ cận"

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao khen cho 35 tập thể và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý TTĐT năm 2023; trao khen 9 tập thể - 9 ca snhaan có thành tích xuất sắc triển khai thực hiện mô hình "Xây dựng và quản lý hoạt động trong không gian phố đi bộ khu vực Trần Nhân Tông và vùng phụ cận"

Các phòng, ban, các phường căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị, cơ sở để triển khai thực hiện nhiệm vụ theo trách nhiệm thẩm quyền; đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hùng chỉ rõ, từ nay đến Tết Nguyên đán, các đơn vị, các phường tập trung cao điểm thực hiện nhiệm vụ UBND quận đã tổ chức phát động ra quân ngày 16/12/2023 về đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, trang trí tuyên truyền, trước, trong và sau dịp Tết.

Những kinh nghiệm, ý kiến tâm huyết của cấp cơ sở được chia sẻ tại hội nghị

Những kinh nghiệm, ý kiến tâm huyết của cấp cơ sở được chia sẻ tại hội nghị

Thực hiện tốt công tác quản lý TTĐT, đảm bảo TTGT, vệ sinh môi trường không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông và phụ cận; xây dựng kế hoạch và chuẩn bị tiếp nhận quản lý toàn diện Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, Công viên Thống nhất từ ngày 01/01/2024.

Về quản lý trật tự đô thị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận chỉ rõ, hiện nay, CAQ đang chủ trì triển khai công tác điều tra cơ bản tổng thể các vi phạm về: Trật tự đô thị, trật tự giao thông, trật tự công cộng, bảo vệ môi trường, lĩnh vực văn hoá và quảng cảo trên địa bàn. Sau khi có kết quả điều tra cơ bản, các đơn vị, các ngành theo lĩnh vực cần chủ động tham mưu, thực hiện tốt công tác quản lý, xử lý, sắp xếp. “Đây là nhiệm luôn cần có sự quan tâm đúng mức, duy trì, kiên trì các biện pháp thực hiện, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để tuyên truyền, vận động, kết hợp với biện pháp hành chính, áp dụng chế tài để nghiêm theo quy định để lập lại trật tự đô thị”, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu.

Nhiều nhiệm vụ trọng tâm cũng đã được lãnh đạo quận Hai Bà Trưng xác định, trong công tác đảm bảo TTGT; quản lý đất đai, trật tự xây dựng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư; công tác quản lý môi trường và công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; về quản lý nhà chung cư thương mại; về cải tạo chung cư cũ…

Với công tác môi trường, Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ, đây là nội dung quan trọng thuộc Chương trình số 10-CTr/QU ngày 01/3/2021 của Quận ủy Hai Bà Trưng, đã được Ban Thường Vụ quận ủy cụ thể hóa bằng Chuyên đề số 15-CĐ/QU ngày 23/8/2021. Theo đó các đơn vị cần thực hiện các giải pháp phối hợp tuyên truyền, kết hợp kiểm tra, giám sát và xử phạt nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động để việc giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường trở thành thói quen, nếp sống văn minh của mỗi người dân, cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Từ đó, quyết tâm cao để quận Hai Bà Trưng trở thành một trong bốn quận nội đô “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” phát triển theo xu hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại...

Báo cáo trung tâm do đại diện Phòng Quản lý đô thị quận thể hiện: năm 2023, công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã được sự quan tâm chỉ đạo sát sao từ Thành phố đến Quận ủy, HĐND & UBND Quận, UBND các phường, sự tham gia vào cuộc của các đoàn thể chính trị xã hội, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân nên bộ mặt đô thị chuyển biến theo hướng ngăn nắp, gọn gàng hơn.

Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị báo cáo tại hội nghị

Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị báo cáo tại hội nghị

Công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đã được triển khai qua nhiều thời kỳ nên công tác chỉ đạo, thực hiện bài bản, đạt hiệu quả.

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức hộ gia đình, cá nhân đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận đối với các hồ sơ đủ điều kiện.

Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp từ quận đến phường đã đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành quyết liệt, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác GPMB; kiên quyết xử lý kịp thời, dứt điểm khiếu nại, tố cáo của người dân, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.