Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường trong Công an nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 1-10, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị chủ trì hội nghị.

Điểm cầu Công an thành phố Hà Nội

Điểm cầu Công an thành phố Hà Nội

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố dự và chủ trì tại điểm cầu Công an thành phố Hà Nội; đại diện chỉ huy các đơn vị và một số đảng viên các đơn vị trực thuộc Công an thành phố Hà Nội dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị nêu rõ: "Việc nghiên cứu nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc” là rất cần thiết, tạo sự thống nhất, khơi dậy ý chí quyết tâm của mỗi cá nhân, tập thể trong CAND đối với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Người, khát vọng xây dựng và phát triển đơn vị, địa phương trong sạch vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết lần thứ 13 của Đảng".

Để việc học tập quán triệt chuyên đề và làm theo Bác đạt kết quả tốt, đồng chí Cục trưởng đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị ở tất cả các điểm cầu cần tập trung theo dõi tiếp thu các nội dung chuyên đề do báo cáo viên truyền đạt, vận dụng sáng tạo vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan đơn vị để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới đạt hiệu quả tốt, thiết thực.

Tiếp đó, hội nghị đã được nghe PGS. TS Bùi Đình Phong, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, khái lược một số nội dung trong Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Qua đây, nhằm nâng cao kiến thức cho mỗi cán bộ đảng viên trong CAND hiểu và phát huy tinh thần tự lực, tự giác, trao dồi kiến thức phục vụ công tác và chiến đấu.