Hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ CATP Hà Nội khóa XXVIII và công tác xây dựng Đảng quý I-2023:

Khơi dậy lòng tự hào người chiến sĩ Công an Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 24-4, Đảng ủy CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ CATP Hà Nội khóa XXVIII và công tác xây dựng Đảng quý I-2023. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh dự và phát biểu tại hội nghị. Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Chủ động đảm bảo an ninh, trật tự

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội nêu rõ, nửa nhiệm kỳ qua, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; Thành ủy, HĐND, UBND, Ban Chấp hành Đảng bộ CATP đã có nhiều giải pháp tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, thành phố chỉ đạo triển khai các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác đảm an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH trên địa bàn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị

Công an thành phố có nhiều đổi mới và có bước đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ huy; nhiều giải pháp sáng tạo trong chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT, được Trung ương, Bộ Công an, thành phố đánh giá cao. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có những chuyển biến tích cực, toàn diện trên tất cất cả các mặt công tác. Công an thành phố đã đổi mới công tác đánh giá cán bộ; xây dựng, hoàn thiện khung tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ; xây dựng cơ chế chịu trách nhiệm đối với lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Công tác tài chính, hậu cần, kỹ thuật được đẩy mạnh, nhất là nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong thực hiện các mặt công tác của CATP.

“Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ CATP có nhiệm vụ kiểm điểm, rà soát, đánh giá tiến độ thời gian, kết quả đạt được, những mặt chưa làm được trong nửa đầu nhiệm kỳ; phân tích rõ thuận lợi, khó khăn, khẳng định những kết quả nổi bật đạt được; chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; rút ra kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành; Đồng thời, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng 3 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 9 tháng cuối năm 2023” - Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh.

Báo cáo sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ CATP do Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP trình bày tại hội nghị nêu rõ, trong nửa nhiệm kỳ qua, bên cạnh thời cơ, thuận lợi cơ bản, công tác đảm bảo an ninh quốc gia, TTATXH và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, thành phố; sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và nhân dân Thủ đô; sự hướng dẫn của Văn phòng và các ban Đảng thuộc Thành ủy, Đảng ủy CATP đã đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện đúng nguyên tắc “tập trung dân chủ” đảm bảo chế độ “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Nhiều giải pháp cụ thể được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả công tác, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên trong Đảng bộ CATP.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Công tác tổ chức cán bộ có nhiều đổi mới, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được triển khai bằng những hành động cụ thể, thiết thực, tạo được niềm tin, khích lệ tinh thần làm việc cho cán bộ, chiến sĩ.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, CATP đã chủ động trong tham mưu, đảm bảo sát, đúng, kịp thời, huy động được các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân cùng vào cuộc trong nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô, an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, ổn định.

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trình bày báo cáo tóm tắt giữa nhiệm kỳ

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trình bày báo cáo tóm tắt giữa nhiệm kỳ

Đánh giá bối cảnh, tình hình để có phương thức phù hợp

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đánh giá cao những đóng góp to lớn của các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch Covid-19, trong đó có lực lượng Công an Thủ đô; sự tham gia vào cuộc của lực lượng Công an, Quân đội và Y tế cùng các tầng lớp nhân dân đã tạo nên sự thành công, chiến thắng trong công tác phòng chống dịch. “Thành phố có được sự tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị, sự yên tâm của người dân là nhờ lực lượng công an đã xây dựng được thế trận lòng dân như ngày hôm nay. Cùng với đó, sự thay đổi nhận thức của nhân dân với lực lượng công an, sự hài lòng của nhân dân cũng đã tăng lên” - Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhìn nhận và gợi mở, Hà Nội là thành phố có nhiều đặc thù khác với các tỉnh, do đó, CATP Hà Nội cần có sự thay đổi về phương pháp làm việc, chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa, ứng dụng khoa học công nghệ thành quy trình thực hiện nhiệm vụ; tiên phong, đi đầu tìm ra những đặc điểm, cách làm mới phù hợp với công tác lãnh đạo, chỉ đạo để có chương trình, dự án phù hợp với thực tiễn công tác.

“Nửa nhiệm kỳ đã qua, có cả thành công lẫn thất bại, qua các sự kiện cụ thể chúng ta cần rút ra được kinh nghiệm đưa thành giáo trình, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, dân vận để nếu xảy ra vụ việc tương tự sẽ dễ dàng tham mưu, giải quyết” - Chủ tịch Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ CATP Hà Nội khóa XXVIII và công tác xây dựng Đảng quý I-2023

Hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ CATP Hà Nội khóa XXVIII và công tác xây dựng Đảng quý I-2023

Tăng cường đoàn kết, thống nhất từ nhận thức đến hành động

Kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đồng tình với những nhiệm vụ đã được đặt ra trong nửa nhiệm kỳ tiếp, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm.

Theo đó, dự báo trong thời gian tới, tình hình còn nhiều phức tạp, Đảng ủy CATP cần tăng cường đoàn kết, thống nhất từ nhận thức đến hành động; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ CATP đoàn kết một lòng, khơi dậy lòng tự hào người chiến sĩ Công an Thủ đô để tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ các mặt công tác; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, có quyết tâm chính trị cao; nỗ lực hơn nữa với những giải pháp cụ thể có trọng tâm, trọng điểm và phân công, phân nhiệm rõ ràng, sâu sát cơ sở, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho cơ sở góp phần xây dựng và phát triển lực lượng Công an Thủ đô thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp thu và thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo Thành ủy về tăng cường củng cố, xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, xây dựng hệ thống chính trị Công an Thủ đô. Kết hợp ngăn chặn, đẩy lùi với chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và những hành vi tham nhũng, tiêu cực...

Cùng với đó, chú trọng công tác quản lý cán bộ, người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, nhất là phai nhạt lý tưởng, không còn ý thức hết lòng, tận tụy với công việc, không thực hiện đúng các nguyên tắc xây dựng và tổ chức sinh hoạt Đảng... Công bằng trong công tác thi đua, khen thưởng. Định kỳ tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ các chỉ tiêu công tác, thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trên tất cả các lĩnh vực công tác của CATP, đổi mới nội dung, tiếp tục nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội..; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị…