Khởi công xây dựng nút giao thông quận Long Biên

ANTĐ - Sáng qua 6-5, UBND  TP đã khởi công dự án xây dựng nút giao thông trung tâm quận Long Biên. 

Dự án nút giao thông trung tâm quận Long Biên được thực hiện theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng-chuyển giao) với các hạng mục chính như xây dựng cầu vượt 6 làn xe cơ giới theo hướng đường Nguyễn Văn Linh-đường 5 kéo dài. Cầu vượt sẽ vượt qua khu vực đảo xuyến, tuyến đường sắt Gia Lâm-Yên Viên và tuyến đường sắt vào kho xăng Đức Giang; xây dựng nút giao dạng đảo xuyến; đường nội đô…Tổng mức đầu tư dự án là 2.847 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2015.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh: Dự án xây dựng nút giao thông Long Biên là công trình trọng điểm. Sau khi hoàn thiện, nút giao thông này và đường 5 kéo dài sẽ trở thành trục giao thông chính nhằm bảo đảm các điều kiện về hạ tầng GTVT phục vụ các khu công nghiệp, khu đô thị phía Bắc sông Hồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của TP. Dự án cũng đồng thời khép kín tuyến đường vành đai 2, đoạn phía Đông Bắc TP, từ đường Nguyễn Văn Linh đến nút giao Vĩnh Ngọc (thuộc dự án xây dựng cầu Nhật Tân).