Khỏe người lại đỡ tốn kém

ANTĐ - Thay vì chạy xe máy ra chợ mua đồ hàng ngày, Nguyễn Thị Thư, 25 tuổi, ở phố Quốc Tử Giám, Hà Nội cho biết chị đã điều chỉnh thói quen hàng ngày.

- Chị dậy sớm để đi chợ đấy à?

- Vâng, mọi khi thì việc đưa con đi học rồi đi chợ dù gần nhà nhưng cứ đi xe máy cho tiện. Nay thì phải thay đổi thôi, xăng vừa lên giá nên tiết kiệm được khoản nào hay khoản ấy.

- Điều chỉnh như thế cũng hợp lý đấy chứ!

- Đúng vậy. Hàng ngày ai cũng vội vàng với công việc cơ quan rồi đưa đón con đi học hay việc nội trợ nhưng nếu biết sắp xếp thì sẽ có lợi cho sức khỏe lại tiết kiệm. Chịu khó dậy sớm tý chút, đi bộ ra chợ rồi về đưa con đi học thế là đã vận động được ít nhiều đỡ phải tập thể dục.

- Xem ra việc buộc phải tiết kiệm lại khiến mình bỏ đi nhiều thói quen không tốt.

- Cứ để ý thì thấy, mỗi khi đèn đỏ đỗ xe ở các ngã tư rất nhiều người đã tắt khóa điện thay vì để xe nổ máy chờ đèn xanh. Thử nghĩ xem ai cũng có ý thức như vậy thì mùa hè tới người dân bớt khổ bao nhiêu khi đỡ phải hít phần nào khí thải độc hại dưới trời oi bức, nhất là những ngã tư, ngã năm nơi đèn đỏ kéo dài tới cả phút rưỡi. Cứ tắt khóa điện dù chỉ vài chục giây nhưng vừa tiết kiệm vừa văn minh.

- Hà Nội quá tải phương tiện giao thông. Nếu ai cũng cố gắng bỏ bớt nhu cầu sử dụng như vậy thì tốt cho cả mình lẫn cộng đồng.

- Theo tôi thì thành phố cần tăng cường tuyên truyền cho thói quen này thường xuyên hơn và mạnh dạn xây dựng thêm nhiều tuyến phố đi bộ hay chỉ được sử dụng phương tiện không có động cơ. Cần tranh thủ thời điểm mà ai cũng ý thức được là cần phải tiết kiệm chi tiêu, đồng thời giữ gìn sức khỏe bản thân và môi trường sống nói chung.