Khóa tay nhóm trộm "ăn đêm" trong bệnh viện

ANTĐ - Tên trộm như bóng ma lượn lờ trong bệnh viện, lấy cắp tài sản của bệnh nhân và y bác sỹ.

Ngày 28-2, Cơ quan CSĐT – CAH Đan Phượng cho biết, đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Bùi Văn Quyết (18 tuổi) và Nguyễn Văn Trường (19 tuổi), cùng trú tại cụm 6, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Đây là hai đối tượng chuyên đột nhập vào bệnh viện để “khoắng” tài sản của y bác sỹ và bệnh nhân.

Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng - nơi xảy ra các vụ mất trộm

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, trinh sát hình sự CAH Đan Phượng phát hiện tại một số khoa khám chữa bệnh của bệnh viên đa khoa huyện Đan Phượng đã xảy ra các vụ đột trộm nhập cắp tài sản. Tuy nhiên, các bị hại đều không trình báo sự việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT đã xác định và có đủ căn cứ làm rõ hành vi phạm tội của Bùi Văn Quyết và Nguyễn Văn Trường. Khoảng thời gian xảy ra các vụ mất trộm, Quyết và Trường thường tụ tập tại các quán nước gần bệnh viện. Việc sử dụng thời gian và kinh tế của hai thanh niên này cũng có nhiều điểm bất minh.

Sau khi bị bắt giữ, Bùi Văn Quyết và Nguyễn Văn Trường đã khai nhận hành vi phạm tội. Cụ thể, vào đêm 24-11-2013, Trường Quyết đã đột nhập vào khoa Nội, bệnh viện huyện Đan Phượng để lấy cắp 1 điện thoại di động Iphone,1 ví da bên trong có hơn 2 triệu đồng của anh Nguyễn Việt Nam (trú tại xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội). Khi bị hại tỉnh dậy, hô hoán, các đối tượng đã bỏ chạy.

Trước đó, “bộ đôi” này còn gây ra 3 trộm điện thoại tại các khoa Ngoại và Truyền nhiễm của Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng. Hiện cơ quan công an đang điều tra mở rộng vụ án.