Khó quản lý thuê bao điện thoại rao vặt trái phép

ANTĐ - Bà Phan Lan Tú- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay việc xử lý thuê bao điện thoại quảng cáo, rao vặt vi phạm rất khó khăn. 

Trước đây, khi phát hiện các thuê bao vi phạm như trên, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp ngừng cung cấp dịch vụ, cắt thuê bao đối với các số điện thoại này. Nhưng theo quy định mới thì không được cắt, mà phải xử lý người thực hiện quảng cáo. “Rất khó phạt các đối tượng này bởi phần lớn họ đi làm thuê, rất ít người có 1-2 triệu đồng mang theo để nộp phạt, do đó biện pháp này không hiệu quả”- bà Phan Lan Tú nói.