ĐHĐCĐ Ngân hàng SHB: Mục tiêu lợi nhuận 11.286 tỷ đồng, dự kiến khởi công trụ sở mới năm nay

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều nay (25/4), Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB - HOSE: SHB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024.

Mục tiêu lợi nhuận gần 11.300 tỷ, chia cổ tức tiền mặt

Đại diện cho Hội đồng quản trị (HĐQT), ông Đỗ Quang Vinh, Phó chủ tịch thường trực HĐQT đã báo cáo tóm tắt về hoạt động của HĐQT trong năm vừa qua. Ông Vinh cho biết, tất cả các nghị quyết do cổ đông giao ở đại hội năm 2023 đều được Ngân hàng thực hiện.

Trong đó: Kết quả kinh doanh đạt tốt, lợi nhuận trước thuế 9.239 tỷ đồng; vốn tự có hơn 70.268 tỷ; Trả cổ tức để tăng vốn thêm gần 6.000 tỷ đồng và phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 36.629 tỷ đồng; Thoái vốn của SHB tại Công ty tài chính SHB FC...

Đặc biệt việc việc được lựa chọn vào rổ chỉ số VN30 khẳng định tiềm lực tài chính, uy tín của SHB cũng như vị thế của cổ phiếu SHB trên thị trường chứng khoán.

Ngoài ra, SHB và nhà đầu tư đã ký thoả thuận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của SHB tại SHB Lào và hiện đang làm các thủ tục xin phép Chính phủ và NHNN của hai nước để hoàn thiện thoả thuận. SHB cũng đang lựa chọn đối tác phù hợp để thực hiện chuyển nhượng vốn/ chuyển đổi mô hình hoạt động của SHB Campuchia.

Năm 2024, SHB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 11.286 tỷ đồng, tăng 22,2% so với mức thực hiện của năm 2023. Tổng tài sản dự kiến sẽ tăng 11,2%, lên 701.000 tỷ đồng; trong đó tổng dư nợ cấp tín dụng tăng 14%, đạt 518.555 tỷ đồng. Đồng thời, tỷ lệ nợ xấu dự kiến sẽ được kiểm soát dưới mức 3%.

ĐHĐCĐ Ngân hàng SHB thu hút gần 1.400 cổ đông tham dự

ĐHĐCĐ Ngân hàng SHB thu hút gần 1.400 cổ đông tham dự

Báo cáo cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, bà Ngô Thu Hà, Tổng giám đốc SHB cho hay, dựa trên kết quả kinh doanh năm 2023 và mức lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ là hơn 5.900 tỷ đồng, HĐQT Ngân hàng dự kiến thực hiện phương án chia cổ tức với tổng tỷ lệ 16% vốn điều lệ (tương ứng 5.859 tỷ đồng), gồm 5% bằng tiền mặt và 11% còn lại bằng cổ phiếu.

Dự kiến sau khi hoàn tất chia cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng lên gần 40.658 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn tăng thêm sẽ được dùng chủ yếu vào mục đích cho vay doanh nghiệp, bao gồm cho vay bổ sung vốn lưu động, tài trợ tài sản cố định và cho vay sản xuất kinh doanh, thực hiện dự án. Thời gian giải ngân dự kiến là quý 3 hoặc quý 4/2024 hoặc đến khi hoàn thành kế hoạch phát hành.

Tại đại hội, SHB còn trình tới cổ đông một số nội dung quan trọng khác, trong đó có kế hoạch niêm yết trái phiếu SHB phát hành ra công chúng với số lượng 5.000 tỷ đồng mệnh giá để tăng vốn cấp 2 nhằm tăng nguồn vốn trung và dài hạn để cấp tín dụng cho khách hàng…

Tập trung cao độ xử lý nợ xấu, chuyển nhượng SHB Lào giá cao

Tại phần thảo luận, trả lời cổ đông về vấn đề nợ xấu, Chủ tịch Đỗ Quang Hiển cho biết, nợ xấu SHB hiện nay ở mức 2,7%. SHB luôn minh bạch, phản ánh đúng thực trạng hoạt động. Tình hình quốc tế cũng như Việt Nam trong năm qua có nhiều khó khăn, do đó nợ xấu tăng.

HĐQT, Ban điều hành Ngân hàng sẽ tập trung cao độ xử lý nợ xấu từ nay đến hết tháng 9. “Chúng tôi thành lập các tổ từ hội sở đến chi nhánh phòng giao dịch, trực tiếp làm rõ với các giải pháp phù hợp, hỗ trợ đồng hành với khách hàng vượt qua khó khăn, thu hồi khoản nợ xấu cần thiết, giảm nợ xấu của SHB. Đưa ra con số nợ xấu dưới 3%, nhưng Ban lãnh đạo quyết tâm là dưới 2,5%” – ông Hiển nói.

Về kế hoạch kinh doanh, cổ đông cho rằng “rất táo bạo”. Trả lời, bà Ngô Thu Hà, Tổng Giám đốc SHB khẳng định, kế hoạch kinh doanh Ngân hàng đặt ra dựa trên cơ sở rõ ràng, trong đó có các sản phẩm cho từng phân khúc khách hàng, hoặc chuỗi cung ứng giá trị cho khách hàng doanh nghiệp hay khách hàng bán lẻ; giảm chi phí đầu vào; đầu tư hệ thống bảng cân đối tài sản đã có, làm sao các kỳ hạn có hiệu quả, gia tăng thêm hoạt động phi tín dụng…

SHB cũng giám sát chặt chẽ chất lượng tín dụng, xử lý nợ xấu đóng góp vào lợi nhuận 2024. Ngoài ra ngân hàng còn có dự án chuyển đổi số để tăng khách hàng, giảm chi phí vốn. Để minh chứng cho tính khả thi kế hoạch 2024, đến tháng 3/2024, lợi nhuận đạt hơn 4.000 tỷ đồng.

Vấn đề xây trụ sở, Chủ tịch SHB cho tiếp tục nhắc lại, Ngân hàng có khu đất “kim cương” đã mua 10 năm trước tại ngã tư Lý Thường kiệt - Hàng Bài… Ngân hàng đã làm thủ tục theo quy định của Nhà nước.

“Cơ bản các bước tiến độ tiếp theo được cơ quan thành phố chấp thuận theo quy định, theo dự báo khả thi trong năm nay chúng ta sẽ hoàn tất việc khởi công, khoảng 3 năm nữa SHB có trụ sở xứng tầm” – Chủ tịch SHB thông tin.

Cổ đông than phiền về việc giá cổ phiếu còn thấp, Chủ tịch Đỗ Quang Hiển biết giá cổ phiếu là do các nhà đầu tư, do khẩu vị, do sự lựa chọn. "Nhưng chúng ta tự hào SHB là một mã cổ phiếu có giá trị thanh khoản liên tục dẫn đầu… Các quý vị sẽ tự đánh giá. Các cổ đông tự lựa chọn. Với thanh khoản như vậy cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư là rất lớn" – ông Đỗ Quang Hiển nói.

Đối với băn khoăn của cổ đông về việc pha loãng cổ phiếu khi chia cổ tức bằng cổ phiếu, Chủ tịch SHB cho rằng với vai trò là người chủ ngân hàng, ngoài cổ tức bằng tiền mặt thì phải nâng cao sức khoẻ của ngân hàng, điều này mang tính bền vững.

“Tăng vốn lên cũng góp phần phục vụ đầu tư kinh doanh, phát triển mạng lưới, đem lại giá trị cho ngân hàng. Theo đó, giá trị cổ phiếu lại nâng lên. Vì vậy, phải song song và ưu tiên nâng cao năng lực của doanh nghiệp. Đó là tầm nhìn chiến lược trung và dài hạn của SHB” – Chủ tịch Đỗ quang Hiển cho hay.

Cổ đông cũng chất vấn lãnh đạo ngân hàng về các khách hàng lớn và vấn đề rủi ro với các khoản vay bất động sản. Ông Đỗ Quang Hiển cho biết, các khách hàng của SHB đa dạng nhiều hoạt động, SHB xem xét cho vay trên cơ sở dự án khả thi, tài sản đảm bảo, đặc biệt luôn đồng hành từ đầu đến cuối trong hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư của khách hàng. SHB đảm bảo được hoạt động kinh doanh, và Ngân hàng ưu tiên lĩnh vực mà Chính phủ khuyến khích.

Về vấn đề chuyển nhượng vốn tại SHB Lào, ông Hiển cho biết, SHB ký hợp đồng thoả thuận cơ bản với đối tác ở bên Lào. Ông khẳng định khi SHB chuyển nhượng vốn thì luôn đặt lợi ích của cổ đông lên hàng đầu. "Chúng tôi tự hào có deal chuyển nhượng cao, giá trị tốt so với mặt bằng chung. Các quý vị an tâm khi đàm phán với đối tác, họ bảo chúng tôi ghê gớm, vì chi tiết quá nhưng họ rất thích".