Khiếp sợ chó lạ tấn công người

(ANTĐ) - Theo phản ánh của người dân ở một số xã của huyện Si Ma Cai (Lào Cai), từ đầu tháng 4-2011 đến nay, trên địa bàn các xã như Bản Mế, Thào Chư Phìn, Quan Thần Sán, Si Ma Cai (Si Ma Cai) xuất hiện một số cá thể chó lạ, ngoại hình không giống chó nuôi của người dân, sống lang thang tại một số thôn, bản và khu dân cư.

Khiếp sợ chó lạ tấn công người

(ANTĐ) - Theo phản ánh của người dân ở một số xã của huyện Si Ma Cai (Lào Cai), từ đầu tháng 4-2011 đến nay, trên địa bàn các xã như Bản Mế, Thào Chư Phìn, Quan Thần Sán, Si Ma Cai (Si Ma Cai) xuất hiện một số cá thể chó lạ, ngoại hình không giống chó nuôi của người dân, sống lang thang tại một số thôn, bản và khu dân cư.

1 con chó lạ bị người dân đập chết

1 con chó lạ bị người dân đập chết

Điều đáng chú ý, những cá thể chó lạ này thường vào nhà dân tranh cướp thức ăn với chó nhà, có biểu hiện hung dữ khác thường. Nếu thấy người xua đuổi chúng có thể tấn công lại, kể cả vật nuôi như gà, lợn, bê, ngựa… cũng bị cắn. Phòng NN&PTNT huyện Si Ma Cai cho biết, đến nay, trên địa bàn huyện Si Ma Cai đã có 15 người bị chó lạ cắn, trong đó, xã Bản Mế có 6 người (một giáo viên và 5 học sinh), Thào Chư Phìn 7 người, Quan Thần Sán 1 người và xã Si Ma Cai 1 người. Hiện những người bị chó lạ cắn đã được tiêm phòng vaccine chống bệnh dại. Theo mô tả của người bị chó lạ tấn công, chúng có thân thon dài, tai nhọn, mắt đỏ, màu lông đốm trắng, khoang đen trắng hoặc vằn vàng, gần giống sói rừng; đặc biệt, có thể bất ngờ tấn công khi có người đến gần. Ngoài huyện Si Ma Cai, trên địa bàn huyện Mường Khương cũng có tình trạng trên. Loại chó này chưa từng xuất hiện trước đó, cũng như người dân địa phương chưa từng nhìn thấy nên đã gây hoang mang trong dân cư.

Chiều 10-5, trao đổi với chúng tôi, ông Đào Duy Kiên, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Lào Cai xác nhận, từ đầu tháng 5 trở lại đây, trên địa bàn 2 huyện Si Ma Cai và Mường Khương xuất hiện loài chó lạ lang thang đi theo đàn. Theo ông Kiên, loài chó này không giống các loại chó được nuôi trong nước, mức độ hung dữ hơn hẳn. Đến thời điểm này, đã có gần 20 người dân ở huyện Si Ma Cai bị chó lạ cắn. Chúng thường chỉ xuất hiện ở các huyện giáp biên giới nên rất khó để xác định nguồn gốc. “Loài chó lạ có biểu hiện như chó bị bệnh dại, vì thế khi cơ quan chức năng và người dân phát hiện thấy phải tiêu diệt và tiêu hủy ngay theo quy định.

Ngay sau khi xuất hiện loài chó lạ, chúng tôi đã cho khoanh vùng, kiểm tra đưa văn bản đề nghị các lực lượng như: công an, dân quân và UBND các xã phối hợp với người dân khi thấy xuất hiện loại chó này phải săn, đập hoặc bắn. Thứ 2 là chôn, không cho giết mổ. Thứ 3, những người nào bị chó cắn thì cho đi tiêm phòng. Chỗ đập chết chó phải cho khử trùng tiêu độc. Và cuối cùng là cho tiêm phòng bổ sung”, ông Kiên khẳng định. Được biết, tại huyện Si Ma Cai, chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều đợt truy quét tiêu diệt các cá thể chó lạ, đồng thời hướng dẫn người dân tiếp tục tiêm phòng vắc xin phòng bệnh dại cho đàn chó. Đến nay huyện đã tiêm phòng được 4.900 con chó (đạt trên 90%).

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Lào Cai có công văn yêu cầu các sở, ngành và địa phương nhanh chóng vào cuộc. Với những người bị chó cắn bắt buộc phải tiêm phòng bệnh dại, đồng thời thành lập các tổ, đội bắt giữ, tiêu diệt chó thả rông, chó không rõ nguồn gốc chạy rông, chó không tiêm phòng vaccine phòng bệnh dại, tiêu hủy xác chó và xử lý môi trường theo quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu Sở NN&PTNT và các huyện, TP xác định nguồn gốc, dịch bệnh của đàn chó lạ, đồng thời thông báo, tuyên truyền cho nhân dân biết để tránh hoang mang.

Hà Nội: Xảy ca tử vong do bệnh dại

Ngày 10-5, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, Hà Nội vừa ghi nhận 1 trường hợp tử vong do bệnh dại ở huyện Thạch Thất. Đây mới là trường hợp tử vong do bệnh dại đầu tiên năm nay, trong khi vào cùng kỳ năm 2010 có đến 4 trường hợp mắc bệnh dại. Theo ông Hạnh, bệnh dại khi đã lên cơn thì chắc chắn sẽ tử vong. Năm 2007 Hà Nội có 15 người mắc dại lên cơn, con số đó năm 2009 là 13 trường hợp, 2010 là 7 trường hợp. Những trường hợp đáng tiếc này hầu hết không tiêm phòng vaccine khi bị chó dại cắn, một số người thì chữa bằng thuốc nam.

Về các dịch bệnh khác, ông Hạnh cho biết, Hà Nội hiện chưa phát hiện trường hợp nào bệnh chân tay miệng, liên cầu lợn… Tuy vậy, người dân cần hết sức cảnh giác, nâng cao ý thức đề phòng với các dịch bệnh thường bùng phát trong mùa hè.

Trung Ngân