Đại hội Đảng bộ CAQ Long Biên nhiệm kỳ 2015-2020:

Khí thế và quyết tâm mới

ANTĐ - Sau gần 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, hôm qua 11-5, Đại hội Đảng bộ CAQ Long Biên lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 đã kết thúc thành công. 

Với sự đoàn kết, đồng lòng, sáng tạo, trách nhiệm, với quyết tâm cao, Đảng ủy - BCH CAQ và toàn thể đảng viên, CBCS đã thực hiện thắng lợi toàn diện, xuất sắc những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, công tác chuyên môn và XDLL. ANCT, TTATXH trên địa bàn luôn được giữ vững ổn định. CAQ Long Biên nhiều năm dẫn đầu phong trào thi đua “Vì ANTQ” khối quận của CATP và được tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương, phần thưởng cao quý.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, các đồng chí Vũ Đức Bảo - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Long Biên và Đại tá Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc CATP chúc mừng thành công Đại hội lần thứ III của CAQ Long Biên. Các đồng chí lãnh đạo ghi nhận, biểu dương Đảng ủy CAQ đã luôn chủ động tham mưu với cấp trên để ban hành Chỉ thị, kế hoạch công tác đảm bảo ANTT và XDLL trên địa bàn.

Trong công tác xây dựng Đảng, CAQ Long Biên quan tâm đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện nghiêm túc chủ trương của CATP về xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô. CAQ đã nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định 100 của Giám đốc CATP; quan tâm quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu công tác. Các đồng chí lãnh đạo Quận ủy Long Biên và CATP Hà Nội cũng đã định hướng, gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm với Đảng bộ CAQ Long Biên. 

Khí thế và quyết tâm mới ảnh 1

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng ủy CAQ Long Biên 
nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo Đại tá Vũ Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy, Trưởng CAQ, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy CAQ đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, căn cứ vào tình hình địa bàn đã chủ động, sáng tạo đề ra các chương trình, kế hoạch, công tác trọng tâm phù hợp theo từng thời gian, địa điểm. Xây dựng các Nghị quyết, chuyên đề tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn và XDLL – Hậu cần, chủ động các biện pháp góp phần nâng cao nhận thức và phương pháp công tác hiệu quả cho cán bộ, đảng viên.

Từ những kinh nghiệm, thành tích đạt được, bằng khí thế và quyết tâm mới, Đại hội Đảng bộ CAQ Long Biên lần thứ III xác định chủ đề thực hiện giai đoạn 2015-2020: “Đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả, xây dựng CAQ chính quy, từng bước hiện đại”.