Thông thường, phụ nữ đi lấy chồng thường chịu áp lực phải chăm lo cho nhà chồng. Vì thế nên thời gian và tâm trí dành cho bố mẹ đẻ cũng vơi đi. Ngay cả với bố mẹ đẻ, khi gả con gái cho “nhà người ta”, cũng chỉ mong con mình sống hạnh phúc, làm tròn bổn phận và đạo hiếu dâu con. Do đó, ở những tình huống cấp bách (như khi cả mẹ đẻ - mẹ chồng cùng ốm), chị em rơi vào thế bối rối, không biết báo hiếu bên nào trước cho phải. Tùy tình huống thực tế, người con có thể thu xếp thời gian để chăm lo đến nhà mình hay nhà chồng trước. Nên linh hoạt và chia sẻ khó khăn cũng như lo lắng của mình với bố mẹ hai bên để được cảm thông và hỗ trợ. Không nên tỏ ra quá coi trọng bên nào hơn khiến bên còn lại cảm thấy không được tôn trọng. Hãy thể hiện sự hiếu thảo, đạo làm con của bạn bằng tình cảm trân trọng, yêu thương mà bạn dành cho hai bên gia đình. Khi những người làm cha, mẹ nhìn nhận được những tình cảm ấy, họ sẽ dễ dàng thông cảm và tạo điều kiện để bạn có thể đảm đương được trách nhiệm của người con gái, con dâu với gia đình chồng và với cha mẹ đẻ. Chúc bạn luôn vui khoẻ và hạnh phúc.
