Khen thưởng thành tích khám phá vụ bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc

ANTĐ - 11 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình điều tra khám phá vụ án đã được biểu dương, khen thưởng tại buổi lễ vừa được tổ chức chiều 20-11.
Chiều 20-11, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ biểu dương khen thưởng cán bộ chiến sỹ lập thành tích xuất sắc bắt giữ đối tượng, giải cứu an toàn cháu bé trong vụ bắt cóc trẻ em xảy ra ngày 18-11, tại  Hà Đông
Đại điện UBND thành phố Hà Nội và UBND quận Hà Đông
 tặng thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc

Đến dự, trao thưởng cho các cá nhân, tập thể xuất sắc có đồng chí Hoàng Duy Khanh – Phó giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội và Đại tá Nguyễn Đức Chung – Giám đốc CATP Hà Nội.

Tại lễ biểu dương, Đại tá Đào Thanh Hải – Trưởng phòng Cảnh sát hình sự đã thay mặt các đơn vị tham gia phá án báo cáo tóm tắt nội dung sự việc. Theo đó, sau 8 giờ tích cực điều tra, với phối hợp chặt chẽ giữa CATP Hà Nội và CAH Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, lực lượng phá án đã bắt giữ đối tượng, giải cứu an toàn cho cháu bé.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc đó, Ban thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội và CATP Hà Nội đã tặng Bằng khen, Giấy khen cùng tiền thưởng cho 11 tập thể, 15 cá nhân tích cực tham gia phá án.

Đại tá Nguyễn Đức Chung trao Giấy khen cho các cá nhân tích cực tham gia phá án

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Đức Chung biểu dương, đánh giá cao công tác phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các đơn vị CATP Hà Nội với công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. “Việc phối hợp rà soát tỉ mỉ từng đối tượng, địa điểm nghi vấn đã nhanh chóng phát hiện, bắt giữ đối tượng, đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng cho cháu bé” – Đại tá Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh và cho biết, sau vụ án này, cơ quan công an sẽ phối hợp với Sở Giáo dục – Đào tạo thành phố Hà Nội tổ chức tuyên truyền đến các bậc phụ huynh và các em học sinh những thủ đoạn của tội phạm bắt cóc trẻ em, để qua đó góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, hạn chế các vụ việc tương tự.