Khen thưởng ban chuyên án phá đường dây đánh bạc trực tuyến

ANTĐ - Chiều 4-9 Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã khen thưởng ban chuyên án và công an một số tỉnh, thành vì có thành tích xuất sắc trong việc khám phá đường dây đánh bạc cực lớn bằng công nghệ cao kết nối với casino ở nước ngoài.

Theo đó các đơn vị tham gia ban chuyên án như: Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (thuộc Bộ Công an), Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh Tây Ninh được khen thưởng 10 triệu đồng/đơn vị. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ đã khen thưởng và nhiệt liệt biểu dương thành tích của các đơn vị nói trên. Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ đánh giá đây là chiến công xuất sắc và thiết thực của các đơn vị nhằm chào mừng 67 năm ngày thành lập Công an Nhân dân (19-8-1945/19-8-2012); đồng thời yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ cần khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, sớm đưa các đối tượng ra xét xử trước pháp luật để răn đe, phòng ngừa chung.

Như ANTĐ đã thông tin, qua quá trình điều tra, theo dõi đến ngày 22-8, ban chuyên án đã bắt giữ 4 đối tượng cầm đầu và mời lên làm việc nhiều đối tượng có liên quan thuộc đường dây đánh bạc cực lớn dưới hình thức công nghệ cao, kết nối trực tuyến thông qua mạng Internet với casino Mộc Bài ở khu vực cửa khẩu Bavet - Campuchia. 4 đối tượng bị bắt giữ khẩn cấp về hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc” được xác định là Lâm Mạnh Nhi (tức Linh, SN 1970, trú Quảng Đông - Trung Quốc, tạm trú quận 5, TP.HCM), Hồ Thị Kim Cúc (SN 1964, trú quận 10), Lê Văn Ngỡi (SN 1983, trú huyện Bình Chánh) và Dương Văn Sơn (SN 1969, trú quận Bình Tân, TP.HCM); trong đó Lâm Mạnh Nhi giữ vai trò cầm đầu.

Đường dây này hoạt động quy mô, phương thức thủ đoạn mới. Các đối tượng cầm đầu quản lý con bạc chủ yếu thông qua hệ thống tài khoản trên mạng Internet, giao dịch thắng thua chủ yếu thông qua tài khoản ngân hàng. Thậm chí chúng còn lắp đặt 2 chảo ăng-ten phát sóng wifi ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh và TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để tạo điều kiện cho các con bạc tại nội địa Việt Nam và cả ở tận Trung Quốc có thể ngồi nhà lướt nét đánh bạc trực tuyến như đang ở casino nước ngoài.