Khánh thành trường học cho trẻ em dân tộc thiểu số

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Dự án điểm trường Mầm non Hoa Mai do Tập đoàn FPT tài trợ với tổng trị giá hơn một tỷ đồng vừa khánh thành, trở thành nơi học tập cho trẻ em nhiều dân tộc thiểu số.

Khánh thành điểm trường mầm non Hoa mai dành cho trẻ là người dân tộc S'tiêng, Tày, Nùng

Khánh thành điểm trường mầm non Hoa mai dành cho trẻ là người dân tộc S'tiêng, Tày, Nùng

Ngày 30/3, Quỹ Người FPT vì Cộng đồng trực thuộc Tập đoàn FPT phối hợp với Quỹ Hy Vọng tổ chức chương trình khánh thành Điểm trường Thôn 6 - Trường Mầm non Hoa Mai và trao tặng quà thiết bị học tập cho 200 học sinh Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Trong đó, dự án điểm trường Mầm non Hoa Mai do Tập đoàn FPT tài trợ xây mới toàn bộ với tổng trị giá hơn một tỷ đồng.

Dự án xây mới gồm 01 phòng học, 01 phòng giáo viên, 02 nhà vệ sinh, tổng diện tích 115 m2. Công trình là một trong bốn điểm trường phụ của trường Mầm non Hoa Mai, tọa lạc tại thôn 6, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, hiện là nơi gửi gắm 376 em học sinh từ các gia đình trong khu vực. Trong số các em học sinh tại trường, nhiều em là người dân tộc S'tiêng, Tày, Nùng.

Trường tọa lạc gần sát khu vực hồ thủy điện Thác Mơ, với hồ thắng cảnh thơ mộng. Tuy nhiên, đường đến điểm trường chủ yếu là đường mòn, đất đỏ. Mỗi ngày, nhiều em học sinh và giáo viên phải băng hơn 15km.

Bên cạnh đó, điểm trường vốn được tái sử dụng từ một trường cấp 1, thiếu thốn nhiều cơ sở vật chất, khiến cho việc dạy và học của thầy trò, cũng như sinh hoạt của các em ở độ tuổi từ 3-5 gặp nhiều khó khăn, tồn tại nguy cơ mất an toàn.

Ngoài ra, trường còn thiếu nguồn nước sạch tại chỗ. Các thầy cô bên cạnh việc dạy học, còn phải thay phiên mang vác nước từ các nhà dân cách hàng cây số.

Công trình mới không chỉ mang đến điều kiện dạy và học tốt hơn, phù hợp với cấp học mầm non mà còn giúp các em an toàn vui chơi, sinh hoạt tại trường với tường gạch mới sáng, trần cao thoáng, sân chơi bằng phẳng, rộng lớn, nhiều không gian xanh, lớp học đầy đủ tiện nghi, ánh sáng đều khắp. Bên cạnh đó, điểm trường mới còn có nguồn nước giếng khoan tại chỗ, chất lượng nguồn nước được đảm bảo.

Được biết, hoạt động nằm trong chuỗi chương trình “Ánh sáng học đường” do Quỹ Hy Vọng phát động từ năm 2018, nhằm mang đến điều kiện học tập tốt hơn cho các trẻ em tại vùng sâu vùng xa trên cả nước.

Năm 2023, chương trình “Ánh sáng học đường” đặt mục tiêu xây mới 10 điểm trường cho trẻ em vùng cao; xây mới 50 nhà vệ sinh trường học cho trẻ em vùng sâu vùng xa; tặng tủ sách, sân chơi và hàng nghìn bộ quần áo cho học sinh các trường Mầm non, Tiểu học và THCS các vùng khó khăn.