Khánh thành tòa ký túc xá 2 tầng tại vùng biên giới Nghệ An, công trình kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ Vì Tầm Vóc Việt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN - Ngày 21/10/2025, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) phối hợp với báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt và chính quyền địa phương tổ chức khánh thành Tòa nhà ký túc xá 2 tầng, thuộc giai đoạn 1 - Dự án cải tạo và nâng cấp Trường PTDTBT TH Mỹ Lý 1, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An. Sau 9 tháng xây dựng, công trình hoàn thành trong niềm hân hoan của nhà trường, học sinh và phụ huynh. Với tổng kinh phí hơn 2,1 tỷ đồng, đây là công trình đánh dấu hành trình 10 năm hình thành và phát triển của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt.
Đại diện UBMTTQ Việt Nam, tỉnh Nghệ An, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, lãnh đạo địa phương, lãnh đạo Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt, nhà trường cắt băng khánh thành
Đại diện UBMTTQ Việt Nam, tỉnh Nghệ An, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, lãnh đạo địa phương, lãnh đạo Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt, nhà trường cắt băng khánh thành

Tòa nhà ký túc xá 2 tầng bao gồm 10 phòng khép kín, đầy đủ nhà tắm, nhà vệ sinh, đảm bảo chỗ sinh hoạt an toàn và tiện nghi cho 209 học sinh bán trú tại trường. Công trình này không chỉ giải quyết tình trạng thiếu chỗ ở khi trường liên tục đón thêm học sinh lớp 3 từ các điểm trường lẻ về, mà còn mang đến một môi trường sinh hoạt khang trang, sạch sẽ cho các em.

Việc có ký túc xá mới cũng giúp thầy cô dễ dàng quản lý, chăm lo cho học sinh, đồng thời giúp cha mẹ yên tâm gửi con xa nhà. Đây cũng là nền tảng để nâng cao chất lượng giáo dục, là cơ sở cho việc thúc đẩy giáo dục công bằng cho các em học sinh dân tộc thiểu số vùng biên giới.

Niềm vui của học sinh trong ngày khánh thành ký túc xá mới
Niềm vui của học sinh trong ngày khánh thành ký túc xá mới

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học (PTDTBT TH) Mỹ Lý 1 nằm tại xã Mỹ Lý, xã biên giới còn nhiều khó khăn nơi tỉ lệ hộ nghèo chiếm trên 80%. Năm học 2025-2026, trường có 343 em học sinh, với 95 % trong số đó là các em người dân tộc thiểu số Thái, H’Mông, Khơ Mú, Mường và Thổ, trong đó trên 76% thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

Trước khi có tòa nhà ký túc xá kiên cố, điều kiện sinh hoạt của các em học sinh gặp rất nhiều khó khăn. Khu vực vệ sinh nằm ngoài trời, không có đủ hệ thống che chắn khiến việc tắm rửa trở thành nỗi ám ảnh mỗi khi mùa đông đến. Khu ký túc xá cũng không đủ cho các em sinh hoạt bán trú tại trường, nhiều em phải ngủ chen chúc trong những căn phòng chật chội. Đặc biệt vào mùa hè, không gian nóng nực và đông đúc khiến giấc ngủ của các em không trọn vẹn, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập và sự phát triển thể chất.

Bà Trần Hồng Điệp - Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt phát biểu
Bà Trần Hồng Điệp - Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Hồng Điệp – Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt cho biết:

“Nếu như trước đây, các em phải tắm ngoài trời, sử dụng nhà vệ sinh chung, ở trong những căn phòng vách hở, nóng nực vào mùa hè, giá lạnh vào mùa đông, thì hôm nay, các em đã có thể có không gian bán trú đầy đủ và tiện ích tại trường. Chúng tôi tin rằng, những căn phòng ký túc khép kín này sẽ góp phần giúp các em có sức khỏe tốt và tinh thần thoải mái hơn để học tập, nuôi dưỡng ước mơ và nuôi lớn khát vọng. Đây không chỉ là sự thay đổi về điều kiện sinh hoạt, mà còn là sự chăm sóc ân cần mà hàng ngàn tấm lòng hảo tâm trên khắp cả nước cùng Quỹ Vì Tầm Vóc Việt gửi gắm tới các em nơi biên cương".

Được phát động vào tháng 11/2024, tròn 10 năm thành lập Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, chỉ sau 2 tháng, đã có 2.260 nhà tài trợ tổ chức và cá nhân ủng hộ cho giai đoạn 1 của dự án với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Con số ấn tượng này không chỉ thể hiện sự tinh thần sẻ chia, đóng góp từ hàng nghìn cá nhân, tổ chức trên khắp cả nước, mà còn cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của dự án do Quỹ khởi xướng. Không chỉ với dự án này, trong suốt 10 năm hoạt động, hàng triệu nhà tài trợ đã lựa chọn đồng hành cùng Quỹ trong hành trình khơi dậy tinh thần trách nhiệm xã hội vì tương lai tốt đẹp hơn cho học sinh vùng cao.

Bà Trần Hồng Điệp thăm nơi ở mới và chia sẻ niềm vui với các em học sinh
Bà Trần Hồng Điệp thăm nơi ở mới và chia sẻ niềm vui với các em học sinh

Công trình được khởi công vào tháng 1 và được gấp rút hoàn thiện trong tháng 9 để kịp đón học sinh vào ở trong năm học mới. Tiến độ được đẩy nhanh nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, với sự giám sát chặt chẽ từ các bên liên quan để từng chi tiết đều đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và học tập của học sinh. Việc hoàn thành đúng thời điểm không chỉ giúp các em có ngay không gian mới trong ngày tựu trường, mà còn tạo thêm niềm phấn khởi, động lực học tập cho cả thầy và trò. Chỉ trong 9 tháng, từ một khoảng đất trống, nay đã mọc lên tòa ký túc xá 2 tầng khang trang – minh chứng cho sự chung tay của cộng đồng trong việc cải thiện điều kiện học tập, tạo môi trường an toàn và tiện nghi cho hàng trăm học sinh vùng cao.

Thầy Nguyễn Thế Vĩnh – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu
Thầy Nguyễn Thế Vĩnh – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu

Đón nhận công trình ý nghĩa này, thầy Nguyễn Thế Vĩnh – Hiệu trưởng nhà trường xúc động cho biết: “Trong nhiều năm qua, chúng tôi gặp không ít khó khăn trong việc bố trí chỗ ăn, chỗ ở cho các em học sinh, nhất là khi các em còn nhỏ tuổi, xa gia đình. Điều đó không chỉ là áp lực lớn cho nhà trường mà còn là nỗi lo thường trực đối với phụ huynh.

Sự ra đời của công trình tòa nhà ký túc xá khép kín, khang trang và an toàn hôm nay đã tháo gỡ rất nhiều khó khăn ấy. Đây không chỉ là mái ấm mới, chỗ dựa tinh thần và thể chất cho các em học sinh, mà còn là một bước tiến quan trọng trong lộ trình hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hướng tới mục tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia trong thời gian tới”.

Nhân dịp này, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt cũng trao tặng 2.784 ly sữa tươi sạch TH true MILK cho toàn bộ học sinh tại trường.

Tiếp nối nỗ lực ấy, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đang gây quỹ cho giai đoạn 2 để xây dựng bếp ăn bán trú cho học sinh, bảo đảm các em được chăm lo đầy đủ cả nơi ở và bữa ăn hằng ngày. Một gian bếp đạt chuẩn không chỉ mang đến những bữa ăn ngon miệng, đủ dinh dưỡng mà còn góp phần quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe học đường, tạo nền tảng cho sự phát triển thể chất của trẻ.

Hành trình gieo những điều tốt đẹp ấy vẫn đang tiếp diễn – bằng sự đồng lòng của cộng đồng, bằng niềm tin rằng, mỗi ngôi trường khang trang hơn, mỗi bữa ăn ấm áp hơn, chính là thêm một bước nhỏ nhưng bền vững trên con đường mang tri thức và hạnh phúc đến với trẻ em nơi biên cương Tổ quốc.