Khẳng định vị thế tờ báo chính luận hàng đầu Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Qua chiều dài 45 năm xây dựng và trưởng thành, tự hào và lan tỏa, Báo An ninh Thủ đô đã tiến hành xã hội hóa rất mạnh mẽ và liên tục trong 20 năm trở lại đây đã khẳng định vị thế và uy tín là một trong những tờ báo chính trị - xã hội hàng đầu của Thủ đô Hà Nội và cả nước.

Mối duyên với tờ báo của lực lượng Công an Thủ đô

Báo An ninh Thủ đô những năm 1990 rất quen thuộc và gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Là sinh viên báo chí ra trường năm 1996, tôi được tuyển dụng vào làm phóng viên ngay tại thời điểm báo có sự chuyển mình rất quan trọng.

Phải thú thật là khi nộp hồ sơ tuyển dụng tại tòa soạn, tôi vẫn khá mơ hồ vì bản thân nghĩ đây là tờ báo của Công an Hà Nội với những tin tức chuyên biệt về an ninh trật tự, các vụ án, điều tra, hay tin tức liên quan đến pháp luật, hình sự... Phải thú thực mảng thông tin đặc thù này lại không phải là sở thích tìm hiểu hay mối quan tâm thực sự của nữ sinh viên mới ra trường như tôi. Cũng chỉ có thể giải thích là, như một mối hữu duyên, cuối cùng thì tôi đã được nhận sau nhiều vòng thi viết và phỏng vấn rồi được phân công đưa tin bài cho những trang kinh tế - xã hội. Vốn dĩ đã được thực tập và theo dõi các vấn đề liên quan đến giáo dục từ trước nên tôi đã mạnh dạn xin được phân công chuyên theo dõi về lĩnh vực này.

Nhìn nhận khách quan, ở thời điểm đó, mảng thông tin về giáo dục cũng như y tế, tài chính, lao động, giao thông - vận tải… chẳng liên quan gì đến những đề tài truyền thống được bạn đọc quan tâm trên Báo An ninh Thủ đô. Tuy nhiên, có được sự khuyến khích, định hướng của Ban Biên tập thời điểm đó, với mục tiêu luôn được khẳng định trong các cuộc họp chuyên môn của tòa soạn về sự cần thiết mở rộng xã hội hóa tờ báo thay vì chỉ tập trung vào chuyên ngành hẹp, chúng tôi đã có một nền tảng tốt để theo đuổi công việc mình yêu thích.

Vậy là nhóm phóng viên kinh tế - xã hội chúng tôi do cố nhà báo Lê Quang Cường phụ trách đã bắt đầu công việc khá mới mẻ là “bám đuổi” những sự kiện, vấn đề thời sự, dần dần đi vào chuyên sâu phần lớn các mảng việc kinh tế - xã hội không chỉ trên địa bàn Thủ đô mà là cả nước để cập nhật hàng ngày.

Từ rào cản ban đầu đến dấu ấn trong nhiều lĩnh vực

Với nhiệt huyết của phóng viên trẻ, chúng tôi chẳng mấy quan tâm tới những rào cản đầu tiên khi tác nghiệp ở những năm 1990 thế kỷ trước. Câu hỏi mà chúng tôi thường xuyên phải trả lời khi liên hệ với bất cứ cơ quan quản lý, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, tài chính… là: “Báo An ninh Thủ đô lại quan tâm đưa tin về vấn đề này? Chúng tôi nghĩ báo không liên quan đến lĩnh vực này chứ?”.

Với một phóng viên trẻ, khó có thể tránh khỏi một chút lúng túng khi nhận được những thắc mắc như vậy. Việc giải thích đôi khi cũng chưa đủ mà còn phải tìm cách thuyết phục cơ sở qua những gì An ninh Thủ đô đã từng làm và làm tốt, không chỉ đơn thuần thông tin trong lực lượng Công an nhân dân. Điều này cũng không thể làm được ngày một, ngày hai mà cần được chứng minh bằng những gì thể hiện trên mặt báo, những phản hồi, tác động tới độc giả cũng như sự nhìn nhận của các cơ quan, đơn vị quản lý ngành…

Từ những hành trình ban đầu như vậy, vì những quan niệm chưa thay đổi về tờ báo của ngành Công an, điều mà phóng viên, biên tập viên chúng tôi tự hào là đã có sự góp sức định hướng, hậu thuẫn tích cực, thậm chí là trực tiếp hỗ trợ của Ban Biên tập Báo An ninh Thủ đô. Việc đó đã giúp xóa đi khoảng cách giữa tờ báo thiên về pháp luật - an ninh với một tờ báo chính luận, từng bước khẳng định tên tuổi Báo An ninh Thủ đô là một trong những tờ báo chính trị xã hội hàng đầu của Hà Nội.

Những dấu ấn của An ninh Thủ đô trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội - thể thao từ khi tôi được làm việc tại tòa soạn thật khó kể hết. Tuy nhiên, đối với một phóng viên được phân công theo dõi lĩnh vực giáo dục, một trong những điểm nhấn của An ninh Thủ đô với công tác giáo dục Thủ đô chính là sự kiên trì, tâm huyết của tập thể Ban Biên tập, cán bộ phóng viên báo với hành trình 20 năm tổ chức Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội.

Tình yêu bóng đá vốn luôn sẵn có trong mỗi người dân Việt Nam, nhưng để khơi gợi thành một phong trào thể thao với quy mô chuyên nghiệp cho học sinh phổ thông ở Thủ đô lại không hề đơn giản. “Giải bóng đá Báo An ninh Thủ đô không chỉ tạo một sân chơi thể chất cho học sinh mà còn là nơi phát hiện những tài năng trẻ để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam. Bên cạnh đó, điều mà các em có được còn là sự tôi luyện cần thiết từ môn thể thao vua về tinh thần đoàn kết, làm việc tập thể, tinh thần đồng đội, ý chí kỷ luật…” - Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Hữu Độ (nguyên Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội), người đã ủng hộ, sát cánh với các giải đấu của Báo An ninh Thủ đô nhiều năm trước đánh giá.

Với uy tín ngày càng được khẳng định trong các vấn đề văn hóa - kinh tế - xã hội, phóng viên trẻ Báo An ninh Thủ đô hôm nay đã không còn vấp phải những rào cản mà các thế hệ phóng viên đi trước thường gặp phải. Sự tự tin, trưởng thành với những đánh giá bằng các giải thưởng báo chí lớn của quốc gia và Thủ đô Hà Nội khi phóng viên đeo bám, phản ánh kịp thời những vụ việc “nóng” có lẽ phần nhiều được bồi đắp từ chính giá trị nhân văn mà An ninh Thủ đô kiên trì xây đắp suốt 45 năm qua.

Nhà báo Vinh Hương

Nhà báo Vinh Hương