45 năm tự hào và lan tỏa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Báo An ninh Thủ đô tạo sự tin cậy trong lòng bạn đọc bởi quá trình phản ánh, lan tỏa những sinh hoạt đời thường của người dân. Cao cả hơn, nhiều năm qua, Báo còn là cầu nối hữu ích giữa bạn đọc với người có hoàn cảnh khó khăn, giữa doanh nghiệp, nhà hảo tâm với những người dân vùng thiên tai, lũ lụt, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách ở khắp mọi miền đất nước.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi (Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sĩ quan hưu trí Công an Hà Nội; nguyên Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP Hà Nội; nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội): Tính nhân văn, sự sẻ chia yêu thương của Báo An ninh Thủ đô lan tỏa sâu rộng trong lòng bạn đọc

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi (Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sĩ quan hưu trí Công an Hà Nội; nguyên Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP Hà Nội; nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội)

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi (Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sĩ quan hưu trí Công an Hà Nội; nguyên Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP Hà Nội; nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội)

“Báo An ninh Thủ đô lớn lên trong từng giai đoạn cụ thể. Tôi còn nhớ khi mới ra đời, tờ báo xuất phát từ một bản tin nội bộ của lực lượng Công an Thủ đô. Do nhu cầu tuyên truyền, đón đọc của bạn đọc trải qua 45 năm đến nay, vị thế và tầm vóc của Báo An ninh Thủ đô đã khẳng định được vai trò quan trọng không chỉ trong lòng độc giả, mà còn là kênh quan trọng để lực lượng Công an trao đổi kinh nghiệm phục vụ cho nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên từng lĩnh vực cụ thể.

Đối với tờ báo, ngoài sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền chính trị, pháp luật còn phải nói đến sự vững vàng trong lòng độc giả là yếu tố vô cùng quan trọng. Và điều đó, tôi tin tưởng ở Báo An ninh Thủ đô. Chỉ cần nhìn quá trình phát triển và lan tỏa của tờ báo từ bản tin nội bộ, chỉ tuyên truyền trong lĩnh vực chuyên môn của lực lượng Công an Hà Nội, với 8 trang ban đầu cho đến nay lên tới 20 trang, phát hành 7 kỳ/tuần, với đầy đủ 3 loại hình báo in, báo điện tử và truyền hình. Điều đáng nói, sự trưởng thành không chỉ ở số trang mà còn thể hiện ở nội dung đầy tính nhân văn - điều này Báo An ninh Thủ đô đã, đang và sẽ tiếp tục khẳng định trong lòng bạn đọc.

Ở khía cạnh tuyên truyền về lực lượng Công an, từ sự lan tỏa qua các bài viết, chuyên mục trên báo đã trở thành kênh thông tin quan trọng cho cán bộ, chiến sĩ tham khảo, nghiên cứu phục vụ nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa trên địa bàn Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung. Xây dựng lực lượng qua trang viết từ những tấm gương cán bộ, chiến sĩ làm việc tốt, đơn vị sáng tạo, sáng kiến trong nhiệm vụ. Khái quát tình hình của cán bộ, chiến sĩ và phê bình những tồn tại tiêu cực để qua đó từng đơn vị, cán bộ, chiến sĩ rút ra kinh nghiệm, bài học cho mình.

Đoàn công tác xã hội do Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô trao tặng bình lọc nước tới người dân huyện biên giới Đakrông (tỉnh Quảng Trị) trong đợt mưa lũ lịch sử ở miền Trung, tháng 10-2020

Đoàn công tác xã hội do Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô trao tặng bình lọc nước tới người dân huyện biên giới Đakrông (tỉnh Quảng Trị) trong đợt mưa lũ lịch sử ở miền Trung, tháng 10-2020

Về góc nhìn của độc giả, Báo An ninh Thủ đô tạo sự tin cậy trong lòng bạn đọc bởi quá trình phản ánh, lan tỏa những sinh hoạt đời thường của người dân. Cao cả hơn, nhiều năm qua, Báo còn là cầu nối hữu ích giữa bạn đọc với người có hoàn cảnh khó khăn, giữa doanh nghiệp, nhà hảo tâm với những người dân vùng thiên tai, lũ lụt, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách ở khắp mọi miền đất nước. Những người chiến sĩ Công an Thủ đô làm báo đã khẳng định được nhiệm vụ truyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhưng quan trọng không kém là thể hiện tính nhân văn sâu sắc bằng những hành động cụ thể, thiết thực không chỉ trên trang viết mà còn bằng hành động trao gửi yêu thương!

Tôi được biết Quỹ “Bầu ơi thương lấy bí cùng” và chương trình “Tết vui cùng người nghèo” của Báo An ninh Thủ đô như cầu nối nhân ái giữa bà con nghèo khó, hoàn cảnh đặc biệt, vùng thiên tai bão, lũ… trên mọi miền của đất nước. Cứ vào thời điểm cận Tết, hoặc vùng quê bất ngờ bị thiên tai, Tòa soạn Báo An ninh Thủ đô lại trở thành điểm xuất phát của “chiến dịch” sẻ chia yêu thương. Cứ như thế, những chuyến xe chở đầy ắp hàng nhanh chóng đưa đến tận tay người nghèo, kịp thời sẻ chia đúng lúc khó khăn nhất và người dân cần nhất!”.

Đức Tuấn (Ghi)

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi (Nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội): Xứng đáng là người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận văn hóa, tư tưởng tuyên truyền

“Cá nhân tôi đã có 16 năm giữ cương vị Phó Giám đốc CATP Hà Nội từ thời điểm Hà Tây và Hà Nội chưa hợp nhất đến khi về hưu. Từ năm 2013, tôi nhận trọng trách Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, phụ trách công tác xây dựng lực lượng, trong đó có công tác báo chí. Nhiều lần sang làm việc với Báo An ninh Thủ đô, bản thân tôi nhận thấy báo luôn phát huy được truyền thống từ ngày thành lập.

Khi về hưu, tôi vẫn thường xuyên xem Truyền hình An ninh ATV, Báo An ninh Thủ đô. Qua theo dõi nhận thấy, Báo An ninh Thủ đô có nhiều bài viết sâu sắc, phản ánh, đánh giá đúng tình hình an ninh trật tự. Đặc biệt, các đồng chí đã đi sâu phản ánh tình hình “nóng” về an ninh trật tự ở cơ sở; đánh giá kết quả công tác hàng tháng, hàng quý, hàng năm của Ban Giám đốc CATP Hà Nội với các đơn vị; kết quả hoạt động của lực lượng Công an cơ sở. Trong mỗi bài viết đều sáng lên hình ảnh người Cảnh sát khu vực, Công an xã, người lính hình sự, kinh tế, ma túy không chỉ ở các Phòng nghiệp vụ mà còn ở Công an huyện, quận, thị xã - những người đang ngày đêm chiến đấu để Thủ đô được bình yên.

Năm 2008, Hà Nội và Hà Tây hợp nhất và từ đó đến nay, Công an Thủ đô đã đạt nhiều thành tích đáng tự hào, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội địa bàn; nhiều năm nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, Bộ Công an trong phong trào thi đua. Những thành tích ấy có sự đóng góp của nhiều đơn vị, nhưng không thể thiếu vai trò của lực lượng tuyên truyền, trong đó có Báo An ninh Thủ đô. Báo đã sâu sát, phản ánh rõ tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kết quả của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô để Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội và nhân dân nắm bắt được tình hình, cũng như chia sẻ, cảm thông với lực lượng Công an những nỗi gian nan, vất vả.

Trong quá trình phụ trách, tôi luôn xác định công tác xây dựng lực lượng phải xây dựng được đội ngũ làm công tác tuyên truyền, bởi đây là lực lượng tiên phong đi đầu trong công tác chính trị tư tưởng. Một bài báo viết ra, một chương trình truyền hình được công chiếu nhân dân rất quan tâm, chia sẻ. Báo cũng đã mạnh dạn nói thẳng, nói thật để xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh.

45 năm qua, Báo An ninh Thủ đô luôn phát huy truyền thống của ngành Báo chí nói chung và đặc biệt, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Báo An ninh Thủ đô vẫn là tiếng nói chính thống, giữ được cốt cách riêng có, không đi chệch hướng, không có bài viết sáo rỗng mà đi vào thực chất của vấn đề, thể hiện sự cố gắng của Ban Biên tập, mỗi cán bộ, phóng viên.

Với bề dày truyền thống của mình, trong thời gian tới, Báo An ninh Thủ đô cần tiếp tục phát huy thế mạnh từ cơ sở, thiết lập những kênh thông tin từ Công an các quận, huyện, thị xã, các phòng nghiệp vụ của Công an Hà Nội để đảm bảo đầu nguồn thông tin, sàng lọc những thông tin chuẩn xác, tuyên truyền kịp thời để người dân có thể nắm bắt, đi trước một bước không để các đối tượng thù địch lợi dụng đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc. Cùng với đó, đội ngũ phóng viên Báo An ninh Thủ đô cần tổ chức mạng lưới cộng tác viên ở cơ sở, có sự động viên kịp thời để đội ngũ này trở thành nguồn ngân hàng tin tức quan trọng. Đồng thời nắm bắt nhanh chủ trương của Thành ủy, UBND TP Hà Nội, Bộ Công an, CATP Hà Nội để triển khai công tác kịp thời. Nhân dịp Báo An ninh thủ đô tròn 45 tuổi, tôi chúc báo luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phát huy truyền thống 45 năm phát triển ổn định đi lên, xứng đáng là người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận văn hóa, tư tưởng và tuyên truyền”.

Yên Hưng (Ghi)

Trung tướng, PGS. TS Lê Văn Đệ (Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Bộ Công an): Những chiến sĩ Công an Thủ đô làm báo với tinh thần trách nhiệm rất cao, không ngại khó, ngại khổ

“Nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày Báo An ninh Thủ đô phát hành số báo đầu tiên, tôi xin gửi tới Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo An ninh Thủ đô lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Có thể nói trong suốt chặng đường 45 năm ra đời và phát triển, Báo An ninh Thủ đô đã có những đóng góp hết sức quan trọng trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung và lượng lượng Công an Thủ đô nói riêng. Các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động của Báo đã phấn đấu không ngừng, luôn bám sát tôn chỉ, mục đích để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội giao phó, qua đó góp phần đắc lực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân của cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Ngoài ra, những đóng góp của Báo An ninh Thủ đô còn được thể hiện rất rõ ở nội dung thông tin, tuyên truyền trên mỗi trang báo; số lượng, địa bàn phát hành hàng ngày của từng số báo và sự đón nhận của đông đảo bạn đọc trên cả nước.

Những ngày tháng còn trên cương vị công tác và cho đến tận thời điểm này, tôi vẫn rất ấn tượng với Báo An ninh Thủ đô. Những dịp đi công tác xa Hà Nội, tôi quan sát thấy bạn đọc ở nhiều tỉnh, thành phố luôn cầm trên tay hoặc chăm chú đón đọc tin, bài viết trên báo in An ninh Thủ đô. Điều đó cho thấy, An ninh Thủ đô không chỉ hấp dẫn với bạn đọc của Thủ đô Hà Nội mà còn hấp dẫn với cả đông đảo bạn đọc trên cả nước. Từng tiếp xúc và nhiều lần làm việc với các thế lãnh đạo, phóng viên của báo, tôi cũng nhận thấy rằng, các đồng chí luôn có một tinh thần trách nhiệm rất cao, không ngại khó, ngại khổ. Đặc biệt là làm báo trên cương vị của những chiến sĩ Công an Thủ đô nên trình độ, năng lực và tính chuyên nghiệp của mỗi phóng viên, biên tập viên ở An ninh Thủ đô luôn được thể hiện rất rõ. Một điểm nữa mà tôi cũng rất ấn tượng đối với An ninh Thủ đô là dù đã trải qua một chặng đường xây dựng, phát triển khá dài nhưng báo không để xảy ra một sai sót đáng tiếc nào về mặt tư tưởng, đường lối.

Hiện nay, Báo An ninh Thủ đô đang gặp phải một số khó khăn, thách thức chung và cả những khó khăn, thách thức riêng. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng với truyền thống, bản lĩnh được hun đúc trong suốt hơn 4 thập kỷ qua, Báo An ninh Thủ đô sẽ từng bước vượt qua, đồng thời không ngừng phát triển mạnh mẽ, xứng đáng với sự tin của yêu của đông đảo bạn đọc và tiếp tục có những đóng góp hơn nữa trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung và lượng lượng Công an Hà Nội nói riêng.

Trịnh Tuyến (Ghi)

PGS.TS, Thiếu tướng Lê Văn Cương (Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược Bộ Công an): An ninh Thủ đô có vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

“Là một sĩ quan Công an, tiếp cận rất nhiều tờ báo, tôi cho rằng báo chí Công an nhân dân nói chung và Báo An ninh Thủ đô nói riêng đã trực tiếp tham gia vào cuộc đấu tranh trực diện với những luận điệu xuyên tạc, thù địch; là lực lượng xung kích trên mặt trận đấu tranh, phòng chống tội phạm; góp phần động viên quần chúng nhân dân tham gia vào cuộc bảo vệ an ninh trật tự.

Riêng Báo An ninh Thủ đô, tôi đánh giá đây là một trong những tờ báo địa phương hàng đầu của cả nước. Tờ báo đã thực hiện đầy đủ, trọn vẹn mục đích tôn chỉ của một tờ báo nói chung và báo của lực lượng Công an nói riêng, tại một địa bàn rất đặc biệt là Thủ đô Hà Nội, nơi diễn ra tất cả các sự kiện trọng đại của đất nước. Báo An ninh Thủ đô đã theo kịp tất cả các sự kiện để phản ánh, truyền tải cho gần 10 triệu người dân Thủ đô và độc giả trên khắp mọi miền bằng các loại hình báo chí: báo in - báo điện tử - truyền hình của mình.

Hàng ngày tôi tầm soát khoảng trên 20 tờ báo Trung ương và địa phương. Nếu không có điều kiện tiếp cận các tờ báo khác, chỉ cần đọc Báo An ninh Thủ đô tôi cũng có thể cảm nhận được hơi thở của đất nước, của Thủ đô trên mọi lĩnh vực, bởi tất cả sự kiện trọng đại, nổi bật đều được phản ánh trên báo. Tôi đánh giá rất cao điều này, bởi rất ít tờ báo địa phương làm được.

Tôi trân quý tinh thần đội ngũ làm Báo An ninh Thủ đô. Họ là những chiến sĩ Công an Thủ đô làm báo lăn xả. Trên địa bàn Hà Nội, tôi biết nơi nào có vấn đề “nóng”, nơi đó có mặt đầu tiên của phóng viên Báo An ninh Thủ đô. Dù là tờ báo địa phương nhưng An ninh Thủ đô có vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tôi đọc rất nhiều bài bình luận sắc sảo, phê phán, phản bác luận điệu của các thế lực thù địch, có chất lượng không hề thua kém các tờ báo Trung ương. Điều đó cho thấy đội ngũ làm báo An ninh Thủ đô có nghề và vững tay. Đó cũng là giá trị mà cán bộ, chiến sĩ Báo An ninh Thủ đô cần phát huy”.

Thuần Thư (Ghi)