Khẳng định vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên Hội phụ nữ Công an Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 16-2, để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền pháp luật, Hội Phụ nữ CATP Hà Nội đã tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ hội, hội viên Hội Phụ nữ CATP.
Tiến sỹ Phan Thị Lan Hương, Phó trưởng Phòng hợp tác Quốc tế - Trường ĐH Luật Hà Nội truyền đạt kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nâng cao trình đội đội ngũ làm công tác Hội và các hội viên Hội Phụ nữ CATP
Tiến sỹ Phan Thị Lan Hương, Phó trưởng Phòng hợp tác Quốc tế - Trường ĐH Luật Hà Nội truyền đạt kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nâng cao trình đội đội ngũ làm công tác Hội và các hội viên Hội Phụ nữ CATP

Tới dự tập huấn có đồng chí Thượng tá Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy CATP, Phó trưởng Phòng PX03.

Theo Thượng tá Dương Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP Hà Nội: “Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP về việc triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục, pháp luật cho hội viên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội, Ban thường vụ Hội Phụ nữ CATP đã chủ động Ban hành nhiều kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác Hội. Cụ thể, thành lập tổ nữ tuyên truyền viên pháp luật đã mang lại hiệu quả tích cực”.

Thượng tá Dương Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP Hà Nội phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Thượng tá Dương Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP Hà Nội phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Với tinh thần quyết liệt, đa dạng hóa nội dung, phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, qua đó nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền pháp luật trong hoạt động công tác Hội.

Đặc biệt, Hội Phụ nữ thường xuyên tổ chức các hoạt động trao đổi, nâng cao trình độ, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giải đáp pháp luật thông qua các Hội nghị, hội thảo, trao đổi do các Tiến sỹ khoa học pháp luật, chuyên gia trực tiếp truyền đạt.

Tại buổi tuyên truyền, Phó giáo sư, Tiến sỹ Phan Thị Lan Hương, Phó trưởng Phòng hợp tác Quốc tế - Trường ĐH Luật Hà Nội đã truyền đạt kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nâng cao trình đội đội ngũ làm công tác Hội và các hội viên.

Với các nội dung sát thực tiễn, PGS.TS Phan Thị Lan Hương tuyên truyền, phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, Luật Bình đẳng giới, Luật An toàn giao thông, Luật Vệ sinh an toàn thực phẩm…

Tại Hội nghị, các hội viên đã tích cực trao đổi kỹ năng cũng như các vấn đề liên quan đến nâng cao hiệu quả công tác hoạt động Hội tại cơ sở

Tại Hội nghị, các hội viên đã tích cực trao đổi kỹ năng cũng như các vấn đề liên quan đến nâng cao hiệu quả công tác hoạt động Hội tại cơ sở

Thượng tá Dương Thị Thanh Huyền cho biết: “Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật luôn được Hội Phụ nữ CATP chú trọng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng và địa bàn trọng điểm thông qua các đợt sinh hoạt định kỳ ở các tổ phụ nữ, các mô hình, câu lạc… Qua đó giúp hội viên nắm chắc được các chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho hội viên, phụ nữ để có thể tự bảo vệ mình và chấp hành pháp luật góp phần vào phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự địa bàn”.

Trong thời gian qua, Hội Phụ nữ CATP đã làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo các cấp, đồng thời tổ chức sinh hoạt, tìm hiểu, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, qua đó đã đạt nhiều kết quả tích cực, khẳng định vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Công an Thủ đô.