Khám xét trang trại nuôi cá, phát hiện gần 1 tạ pháo các loại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Qua công tác nghiệp vụ kết hợp phát động người dân tố giác tội phạm, lực lượng Công an huyện đã bắt giữ thành công đối tượng có hành vi mua bán gần 1 tạ pháo", Đại tá Nguyễn Tiến Tần - Trưởng CAH Thường Tín, Hà Nội thông tin với PV ANTĐ sáng nay (6-1).

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 5-1, tại khu vực chợ Hà Vỹ thuộc thôn Hà Vỹ, xã Lê Lợi, Thường Tín, tổ công tác Công an thị trấn Thường Tín phối hợp với lực lượng Cảnh sát Kinh tế và Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện, Công an xã Lê Lợi tuần tra kiểm soát, phát hiện quả tang đối tượng Đặng Văn Thinh (SN 1990, trú tại thôn Hạ Giáp, xã Thắng Lợi, Thường Tín), có hành vi mua bán trái phép pháo.

Đối tượng Thinh thời điểm bị bắt quả tang

Đối tượng Thinh thời điểm bị bắt quả tang

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 6 khối hình hộp có cùng kích thước 16x16x10 cm, bên trong có 49 ống hình trụ; đối tượng Thinh khai là pháo hoa nổ, đang mang đi bán để kiếm lời.

Tổng cộng gần 1 tạ pháo bị thu giữ
Tổng cộng gần 1 tạ pháo bị thu giữ
Tổng cộng gần 1 tạ pháo bị thu giữ

Tổng cộng gần 1 tạ pháo bị thu giữ

Căn cứ các tài liệu và nguồn tin trinh sát, ngay sau đó, lực lượng Công an huyện Thường Tín đã khám xét trang trại nuôi cá của Thinh tại cánh đồng thôn Hạ Giáp, xã Thắng Lợi; thu giữ thêm 24 khối hộp, mỗi khối kích thước 49x6,5x3,5 cm, bên trong có nhiều quả hình trụ màu đỏ, tổng khối lượng 16 kg; 21 khối hộp, mỗi khối kích thước 16x16x10 cm, bên trong có 49 ống hình trụ tròn, tổng khối lượng 34,8kg; 26 bánh hình tròn, mỗi bánh có kích thước 15x4 cm, gồm nhiều quả hình trụ màu đỏ, tổng khối lượng 30 kg.

Lời khai của Thịnh cho thấy, anh ta thường giao dịch mua, bán pháo trên mạng xã hội. Với pháo hoa nổ, Thịnh mua giá 900.000 đồng/ hộp và bán với giá 1,4 triệu đồng; còn pháo bánh, Thinh "nhập" 700. 000 đồng và bán với giá 1,1 triệu đồng.

Chỉ huy Công an huyện Thường Tín nêu rõ, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2024, một trong những trọng tâm là điều tra cơ bản, nhận diện và đấu tranh mạnh với các hành vi vi phạm về pháo. Mới đây, Công an huyện đã chủ trì, phối hợp với ngành chức năng huyện tiêu hủy gần 7 tấn pháo hoa nổ, là tang vật vụ án bị thu giữ.

Đối với vụ việc liên quan đến đối tượng Đặng Văn Thinh, chỉ huy Công an huyện Thường Tín cho biết, sẽ chỉ đạo CQĐT phối hợp Công an thị trấn củng cố hồ sơ, và sẽ phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án tiến hành điều tra, truy tố, xét xử điểm để tạo sự răn đe, phòng ngừa chung.