Khám phá cở sở sản xuất bằng đại học giả

ANTĐ – Ngày 24/8 cơ quan CSĐT công an TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang mở rộng điều tra về một đường dây làm các loại bằng cấp giả vừa bị khám phá.

Liên quan đến vụ án, hiện cơ quan công an đang tạm giữ 4 người gồm: Nguyễn Văn Tôn (SN 1983, ngụ huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa), Phạm Huy Bảo (SN 1990, ngụ huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Khắc Thành (SN 1988) và Phan Thế Dũng (SN 1990, cùng ngụ huyện Lộc Thành, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra, xử lý về hành vi “làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức nhà nước”. Hiện cơ quan công an đang tiến hành rtuy xét những đối tượng có liên quan.

Trước đó từ nguồn tin báo của người dân, 17h chiều 21/8 lực lượng công an phường Bình Hòa phối hợp cùng đội phòng chống tội phạm phường Bình Hòa, TX.Thuận An bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính phòng trọ số 5 thuộc nhà trọ số 8/5A1, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, TX.Thuận An.

Nhiều loại bằng cấp, trong đó có bằng đại học giả được làm giả tinh vi ngay tại một căn phòng trọ

Tại phòng trọ này cơ quan công an đã tạm giữ Tôn, Bảo cùng nhiều giấy tờ, bằng cấp có dấu hiệu được làm giả. Ngoài ra cơ quan công an còn thu giữ 1 số tang vật gồm: nhiều con dấu giả, máy in, máy scan, máy ép nhựa… cùng nguyên nhiên liệu phôi bằng cấp các loại. Bước đầu Tôn và Bảo thừa nhận đã thực hiện làm các loại bằng cấp giả, trong đó đa số là bằng đại học giả cho những người có nhu cầu ngay tại căn phòng trọ nói trên.

Chúng khai nhận hành nghề từ tháng 5/2011 đến nay. Được biết giá cả làm giả được ấn định là 100 ngàn – 2,5 triệu đồng/bằng cấp, tùy vào bằng cấp, giấy tờ được làm giả. Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã tạm giữ thêm Thành và Dũng.

Thành khai nhận chỉ môi giới cho một người tên Keo (ngụ tỉnh Bình Thuận, hiện chưa rõ lai lịch) rồi đưa về cho Tôn, Bảo để làm các loại giấy tờ, bằng giả mà Keo yêu cầu. Còn Dũng thì khai, đã thông qua một số mối quan hệ mượn bằng cấp, bằng đại học thật của nhiều người để mang về giao cho Tôn, Bảo để 2 đối tượng này làm mẫu, thiết kế bằng giả cho khách hàng.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.