Kết luận điều tra nghi án mua phiếu tại World Cup 2022: Tất cả cùng... vô can

ANTĐ - Hôm qua 13-11, Ủy ban đạo đức FIFA đã công bố bản kết luận cuộc điều tra về nghi án mua phiếu của Qatar trong cuộc chạy đua giành quyền tổ chức World Cup 2022. 

Kết luận điều tra nghi án mua phiếu tại World Cup 2022: Tất cả cùng... vô can ảnh 1Qatar vẫn là chủ nhà của World Cup 2022 theo kế hoạch

Sau những cuộc tranh cãi căng thẳng về nghi án Qatar hối lộ các quan chức FIFA trong cuộc chạy đua giành quyền tổ chức World Cup 2022, Ủy ban đạo đức FIFA quyết định thành lập một Hội đồng điều tra độc lập để điều tra toàn diện cuộc bỏ phiếu vào cuối năm 2012, thời điểm FIFA lựa chọn các nước chủ nhà của World Cup 2018 và 2022. Ngoài Qatar, Ủy ban đăng cai của Nga, Australia và Anh cũng nằm trong “tầm ngắm” của các nhà điều tra. 

Tuy nhiên, kết luận của Ủy ban đạo đức FIFA vào hôm qua không như mong chờ của dư luận cũng như người hâm mộ. Báo cáo của thẩm phán người Đức,   Hans-Joachim Eckert, người đứng đầu Hội đồng điều tra độc lập dày 42 trang chỉ được coi là tóm tắt của hồ sơ dày 430 trang, trong đó không có những bằng chứng rõ ràng về cáo buộc hối lộ của Qatar. Điều đó có nghĩa, viễn cảnh quốc gia vùng Vịnh bị tước quyền đăng cai World Cup 2022 là  gần như không thể xảy ra. 

Trên thực tế, người ta có thể hình dung ra bản báo cáo từ Ủy ban đạo đức của FIFA từ trước lúc nó được công bố. Nếu có vấn đề hoặc tìm ra bằng chứng trong quá trình điều tra, FIFA chắc chắn không tốn công, mất sức để thành lập hẳn một nhóm để nghiên cứu lịch thi đấu của World Cup 2022 sao cho phù hợp với thời tiết của Qatar, nơi mùa hè nhiệt độ lên tới gần 50 độ C. Trong thông báo của nhóm nghiên cứu sắp xếp lịch thi đấu bóng đá quốc tế, World Cup ở Qatar được đề xuất tổ chức vào mùa đông, thời điểm khí hậu ở đây mát mẻ hơn. 

Cuộc điều tra của Ủy ban đạo đức FIFA cũng nhằm vào một số cá nhân quan chức, trong đó có Phó Chủ tịch Jack Warner, Mohammed bin Hammam và Reynald Temarii, nhưng tất cả đều không còn đảm nhiệm cương vị sau những lùm xùm bị đưa ra ánh sáng từ đầu năm 2013. Hầu hết những cái tên này đều bị cáo buộc tham nhũng, song không có chứng cứ liên quan đến cuộc bầu chọn để Qatar trở thành chủ nhà của World Cup. Điều đó có nghĩa không có thêm quan chức nào của FIFA liên quan đến những rắc rối trong cuộc bỏ phiếu, điều mà dư luận và người hâm mộ  rất chờ đợi vào Ủy ban đạo đức của FIFA ở cuộc điều tra này. 

Kết luận từ Hội đồng điều tra độc lập thuộc Ủy ban đạo đức của FIFA được ví như một “giải pháp” bắt buộc của tổ chức lãnh đạo bóng đá lớn nhất thế giới trước áp lực từ người hâm mộ sau hàng loạt vụ tham nhũng bị phanh phui và giống như hành động đánh bùn sang ao. Rốt cục, không có bằng chứng, không có thêm quan chức nào bị đưa ra ánh sáng bất chấp những sự nghi ngờ.