Qatar bị cáo buộc hối lộ để giành quyền đăng cai World Cup 2022

ANTĐ - Tờ Sunday Times tiết lộ, họ thu được hàng triệu thư điện tử và các tài liệu khác liên quan đến những khoản thanh toán do Mohamed bin Hammam - người cũng là thành viên của Ủy ban điều hành FIFA, thực hiện. 

Mohamed bin Hammam (giữa)

Theo nguồn tin này, Bin Hammam – người cũng là cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), đã sử dụng những quỹ đen để trả tiền mặt cho các quan chức bóng đá, những người ủng hộ Qatar trong cuộc chạy đua giành quyền tổ chức World Cup. 

Nguồn tin từ Sunday Times cho biết, Bin Hammam đã thông qua nhiều tài khoản bí mật để chuyển tiền cho Chủ tịch 30 liên đoàn bóng đá châu Phi, với mỗi tài khoản lên đến 200.000USD. Ngoài ra, Bin Hammam cũng chuyển 1,6 triệu USD vào tài khoản của Jack Warner, một thành viên cũ của Uỷ ban điều hành FIFA và chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trinidad & Tobago, trong đó 450.000USD được chuyển trước cuộc bỏ phiếu chọn Qatar đăng cai World Cup 2022.

Bản thân chủ tịch FIFA, Sepp Blatter, hồi tháng trước cũng thừa nhận là “sai lầm” khi trao quyền tổ chức World Cup 2022 cho Qatar, nơi nhiệt độ có thể lên đến 50 độ C và hoàn toàn không thích hợp để các trận đấu diễn ra. Tuy nhiên, các thành viên thuộc Ủy ban vận động đăng cai World Cup 2022 của Qatar đã phủ nhận mọi sự liên quan tới Bin Hammam.