Tổ chức World Cup ở Qatar: Blatter thừa nhận sai lầm

ANTĐ - Kỳ World Cup 2022 ở Qatar trở thành chủ đề gây tranh cãi ngay sau khi FIFA trao quyền tổ chức cho quốc gia Trung Đông này. Đã có rất nhiều quan chức, chuyên gia cũng như người hâm mộ nói về World Cup 2022 ở Qatar, nhưng đây là lần đầu tiên người đứng đầu FIFA, Sepp Blatter thẳng thắn thừa nhận sai lầm…

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình RTS của Thụy Sỹ, Blatter thừa nhận đó là “một sai lầm” sau khi trao quyền tổ chức World Cup 2022 cho Qatar bởi thời tiết quá nóng ở quốc gia vùng Vịnh là thách thức lớn đối với các cầu thủ, quan chức và người hâm mộ. “Báo cáo kỹ thuật lúc ban đầu xác định Qatar quá nóng vào mùa hè, nhưng đa số thành viên trong Ủy ban điều hành của FIFA vẫn ủng hộ quốc gia này trở thành chủ nhà của giải bóng đá lớn nhất hành tinh”, Blatter cho biết. 

Cho đến nay, công tác tổ chức World Cup 2022 vẫn là chủ đề tranh cãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Có rất nhiều ý kiến đưa ra, từ việc cải tạo các SVĐ bằng những máy điều hòa công suất lớn và hệ thống cây xanh, cho đến việc chuyển thời gian tổ chức sang mùa đông nhằm tránh cái nóng như thiêu, như đốt của đất nước vùng Vịnh. Tuy nhiên, vẫn chưa có bất cứ giải pháp nào khả dĩ, ngoại trừ việc chuyển quyền tổ chức sang một nước khác phù hợp hơn. 

Trước những đề xuất đưa ra về giải pháp cho World Cup 2022, FIFA đang cân nhắc kế hoạch chuyển thời gian tổ chức từ mùa hè theo truyền thống sang mùa đông. Đây là giải pháp được coi là tối ưu nhất nếu muốn để Qatar tiếp tục làm chủ nhà, nhưng đề xuất này sẽ phải chờ Đại hội của FIFA thông qua sau World Cup 2014 ở Brazil. Nếu chuyển thời gian FIFA sẽ phải “cầu cứu” sự trợ giúp từ các Liên đoàn bóng đá thành viên trong việc điều chỉnh lịch thi đấu, đặc biệt là đối với các giải VĐQG lớn của châu Âu. Đó sẽ là việc làm nhiêu khê nhưng chỉ có như vậy mới giải quyết được bài toán trong công tác tổ chức World Cup 2022. 

Dẫu sao, Blatter, quan chức lãnh đạo hàng đầu của FIFA đã thừa nhận sai lầm và có lẽ người ta cũng muốn để quan chức người Thụy Sỹ sửa sai cho công tác lựa chọn chủ nhà World Cup, vốn từng gây tranh cãi khi gộp chiến dịch lựa chọn 2 kỳ World Cup cùng lúc vào cuối năm 2012, với Nga là chủ nhà của World Cup 2018. “Công việc của chúng ta giờ đây không phải là bới móc những sai sót trong việc lựa chọn chủ nhà World Cup 2022. Thay vào đó, chúng ta chung tay tìm kiếm những giải pháp tốt nhất giúp World Cup lần đầu tiên ở Trung Đông thành công tốt đẹp”, Blatter thêm vào.