Kết cục cuộc đấu giá "cắt cổ" chiếc xe của Tổng thống Obama

ANTĐ - Cuộc đấu giá "trên trời" này đã có một kết thúc không lấy gì làm vui vẻ cho lắm.

Vài ngày trước chúng tôi thông báo với các bạn rằng có một người rao bán chiếc xe Chrysler 300C 2005, từng thuộc sở hữu của Tổng thống Barack Obama với mức giá khởi điểm là 1 triệu USD. Tuy nhiên cuộc đấu giá đã sớm kết thúc vì không có người nào tham gia ngoài những thông tin thổi phồng của giới truyền thông.

Chiếc xe Chrysler 300C 2005 được cho là từng thuộc về tổng thống Mỹ Barack Obama,
được đem bán đấu giá với giá khởi điểm là 1 triệu USD

Lịch sử đấu giá của chiếc xe trên trang web không cho thấy bất cứ một người nào tham gia cuộc đấu giá, mặc dù người bán đã nhấn mạnh rằng giá khởi điểm 1 triệu USD “không phải là một trò đùa”, người này còn so sánh giá của chiếc xe với những chiếc ô tô của các danh nhân chính trị khác như Mahmoud Ahmadinejad, Đức giáo hoàng Benedict và John Paul II và cả Adolf Hitler.

Như chúng tôi đã đề cập trong bài báo trước, dù ông Obama có sử dụng chiếc xe hay không thì 1 triệu USD cũng là quá nhiều cho một chiếc Chrysler 300C 2005, kể cả nó mới chỉ chạy 19 nghìn dặm.