Kẻ luôn giấu dao nhọn theo người bị kết án 20 năm tù

ANTĐ - “Sở thích” của Nguyện là luôn mang theo dao nhọn theo người. Cách “phòng thân” của thanh niên này đã từng có cảnh báo, sớm muộn cũng tra tay vào còng...

Ngày 28-8, TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Văn Nguyện (SN 1990) đăng ký hộ khẩu thường trú tại xóm 6 xã Đồng Tâm - Mỹ Đức, Hà Nội), tạm trú tại xóm 8 xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình về tội giết người.

Bị cáo Nguyện tại phiên tòa xét xử


Theo cáo trạng, ngày 26-1-2013 sau khi ăn cơm tất niên chia tay thợ về quê ăn Tết, tại nhà anh Bùi Văn Sang, chủ lò bánh mỳ tại tổ 4 phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, Nguyễn Văn Nguyện đã rủ một số người đi hát Karaoke.

Đến 23 giờ khuya, Nguyện và mọi người quay trở lại nhà anh Sang. Tại đây, thấy ông Lê Văn Tiến (SN 1969) trú tại tổ 23 phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, đang ngồi đánh bài, dù không quen biết nhưng Nguyện vẫn đến vỗ vai nói: “Nghỉ đi thôi”. Thấy vậy, ông Lê Văn Tiến bảo: “Mày ra ngoài đi”. Sẵn có hơi men trong người, Nguyện và ông Tiến đã lời qua tiếng lại rồi xô xát với nhau. Trong lúc xô sát, ông Tiến thấy Nguyện cầm con dao nhọn mà Nguyện vẫn hay mang bên người, nên đã bỏ chạy ra ngoài đường.

Dù bị mọi người can ngăn nhưng Nguyện vẫn tiếp tục đuổi theo. Trong lúc đuổi theo thì Nguyện giấu dao vào túi quần. Khi chạy được khoảng 20m thì ông Tiến bị Nguyện đuổi kịp và vật ngã xuống đường. Trong lúc vật lộn, Nguyện đã nhặt hòn gạch đập vào đầu ông Tiến nhưng bị trượt.

Viên gạch tuột khỏi tay Nguyện, lợi dụng lúc đó, ông Tiến đã vật đè lên người và dùng tay bóp cổ Nguyện. Trong lúc giằng co, Nguyện đã lấy con dao trong người đâm liên tiếp vào đầu, mặt, cổ, vai, ngực, sườn, cánh tay và lưng ông Tiến.

Cho đến khi nghe thấy tiếng hô “chết người rồi”, Nguyện mới buông ông Tiến ra và vùng dậy bỏ chạy. Về phần ông Tiến, mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng đã tử vong do bị đâm thủng tim, sốc mất máu cấp. Sau khi biết ông Tiến tử vong, Nguyễn Văn Nguyện đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Trong quá trình thẩm vấn công khai tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Nguyện đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với hồ sơ, tài liệu của cơ quan CSĐT trong quá trình điều tra vụ án.

Sau khi xem xét một cách toàn diện, khách quan toàn bộ nội dung vụ án, cũng như xem xét quan điểm luận tội của vị đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa và quan điểm bào chữa của luật sư bảo vệ quyền lợi của bị cáo tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Nguyện mức án 20 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo phải bồi thường chi phí mai táng, tổn thất tinh thần... cho gia đình người bị hại tổng số tiền 97,5 triệu đồng. Ngoài ra, bị cáo còn phải có trách nhiệm chu cấp số tiền 600 nghìn đồng/tháng, cho con bị hại đang ở tuổi vị thành niên, cho đến khi đủ 18 tuổi