Kẻ đâm bạn ra đầu thú sau hơn nửa năm lẩn trốn

ANTĐ - Cùng thuê nhà để ôn thi Đại học nhưng do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Lê Phước Hòang (SN 1994 ở thị trấn Phước An, Krông Pach, Đắc Lắc) đã đâm bạn cùng phòng bị thương tật 55%.

Hơn nửa năm lẩn trốn, ngày 28-11, Lê Phước Hoàng đã được cha ruột của mình dẫn đến Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) đầu thú về hành vi cố ý gây thương tích.

Đầu tháng 7-2012, Hoàng xuống TP Quy Nhơn thuê phòng trọ ở chung với Nguyễn Lê Din (SN 1991 ở Gia Lai cũng là thí sinh xuống ôn thi) để ôn thi Đại học năm 2012. Thay vì cùng nhau ôn thi, giữa Hoàng và Din có  mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày.

Đối tượng Lê Phước Hoàng

Ngày 2-7, Hoàng đã dùng dao đâm Din bị thương tật 55 % phải mất cưa chân phải. Sau khi gây án Hoàng vào TPHCM lẩn trốn nên Công an TP Quy Nhơn đã truy nã về hành vi cố ý gây thương tích. Được Cơ quan Công an và gia đình vận động, Hoàng đã ra đầu thú.