Kẻ cầm đầu ổ nhóm cưỡng đoạt tài sản vừa ra tù được 9 ngày lại gây án

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang vừa triệt phá ở nhóm phạm tội cưỡng đoạt tài sản bằng hình thức “bảo kê”, thu tiền của các hộ kinh doanh nước giải khát và các đối tượng quản lý nhân viên nữ phục vụ quán karaoke tại khu vực thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên.
Nhóm đối tượng bị cơ quan CSĐT bắt giữ

Nhóm đối tượng bị cơ quan CSĐT bắt giữ

Nhóm đối tượng đều có tiền án gồm: Đỗ Thành Công (SN 1995), trú tại tổ dân phố Phúc Lâm, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên; Trần Đức Hòa (SN 2003), trú tại xã Tân Hoa, huyện Lục Ngạn; Thào A Pao (SN 2000), trú tại xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái; Dương Văn Hà (SN 1995), trú tại xã Tân Tiến, TP Bắc Giang, Nguyễn Văn Bẩy (SN 1986), trú tại xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam.

Trước đó, qua nắm thông tin địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự xác định ổ nhóm có dấu hiệu hoạt động bảo kê nên đã xây dựng kế hoạch để đấu tranh, triệt phá.

Khoảng 15h ngày 29-8, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an huyện Việt Yên bắt giữ Công, Hòa, Pao, Hà, Bẩy có hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, thu giữ nhiều vật chứng, hung khí như dao, tuýp sắt và một số đồ vật, tài liệu liên quan.

Ban đầu xác định cơ quan CSĐT xác định Công là đối tượng cầm đầu, vừa chấp hành xong án phạt tù và trở về địa phương từ ngày 20-8-2022.

Công đã tập hợp các đối tượng cùng chấp hành án phạt tù với mình và thực hiện hành vi đe dọa, chửi bới, đập phá tài sản, ép các hộ kinh doanh nước giải khát và các đối tượng quản lý nhân viên nữ phục vụ quán karaoke tại địa bàn thị trấn Nếnh phải nộp tiền “bảo kê” cho chúng với số tiền từ 200 nghìn đồng đến 400 nghìn đồng/ngày thì mới được yên ổn làm ăn.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang thông báo những ai là bị hại của nhóm đối tượng trên đến đơn vị để trình báo, cung cấp tài liệu phục vụ điều tra hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên Nguyễn Hồng Tư (số điện thoại: 0984.572.269). Những cá nhân, tổ chức đến trình báo đều được giữ bí mật, bảo đảm an toàn thông tin theo quy định của pháp luật.