Kẻ 1 tiền án chuyên 'đi săn' ban đêm, nhằm vào các cửa hàng bán đồ điện tử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mới ra tù nhưng không chịu chăm chỉ lao động, Hải đã "trang bị" cho mình nhiều công cụ để đi "săn đêm". Mục tiêu mà tên gian nhắm đến là các cửa hàng điện thoại không có người trông giữ. Sau khi đột nhập trộm cắp được tài sản, Hải mang về đưa vợ đi cất giấu.

Ngày 22-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đã bắt giữ cặp vợ chồng liên quan đến nhiều vụ đột nhập trộm cắp tài sản và chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Vợ chồng Hải - Anh bị bắt giữ

Vợ chồng Hải - Anh bị bắt giữ

Trước đó, ngày 13-11, Công an quận Hà Đông, Hà Nội nhận được trình báo của anh C (SN 1999, ở phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông) về việc rạng sáng cùng ngày, cửa hàng điện thoại của anh C bị kẻ gian cắt phá khoá cửa đột nhập, trộm cắp nhiều tài sản. Đáng chú ý quá trình đột nhập, kẻ gian đã phá hỏng hệ thống camera an ninh tại cửa hàng.

Theo trình báo, các tài sản bị trộm cắp gồm 15 điện thoại di động iPhone, 2 đồng hồ Apple Watch, 1 đồng hồ Seven Friday, 1 tai nghe Airpod, 1 loa Harman Kardon, 1 cây máy tính, 1 camera Ezviz màu trắng treo trên tường…Tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng.

Trước tính chất táo tợn, manh động của vụ việc, đồng thời nhận định đối tượng gây án có tính chất chuyên nghiệp, gây án ban đêm và sử dụng công cụ hỗ trợ đa năng để cắt phá khoá; đặc biệt, nhiều khả năng, đây chưa phải là lần đầu tiên đối tượng ra tay; Ban Chỉ huy Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra truy xét, chặn đứng hành vi phạm tội.

Các tang vật của vụ án

Các tang vật của vụ án

Phương tiện đối tượng sử dụng khi đi gây án

Phương tiện đối tượng sử dụng khi đi gây án

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 19-11, Công an quận Hà Đông đã làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng liên quan vụ án là Nguyễn Võ Hải (SN 1993, quê huyện Thanh Liêm, Hà Nam, hiện ở phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và vợ là Nguyễn Thị Phương Anh (SN 1995).

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, Nguyễn Võ Hải có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, ra tù hồi tháng 6-2022.

Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận do không có công ăn việc làm, lại lười lao động nên đối tượng đã mua kìm thủy lực mục đích để đi trộm cắp tài sản. Hải thường thực hiện hành vi trộm cắp tài sản một mình vào ban đêm.

Mỗi lần "đi săn", đối tượng đeo khẩu trang che gần kín mặt, che biển số xe máy rồi di chuyển trên nhiều tuyến phố tại địa bàn TP Hà Nội để săn tìm các cửa hàng kinh doanh, chủ yếu là cửa hàng bán điện thoại di động, không có bảo vệ và người ở bên trong, để thực hiện hành vi cắt phá khoá, đột nhập trộm cắp tài sản.

Những tài sản mà Hải nhắm đến là điện thoại di động có giá trị cao và các thiết bị điện tử. Sau khi trộm cắp được tài sản, Hải mang về đưa cho vợ cất giấu chờ tìm nơi tiêu thụ.

Quá trình điều tra, bước đầu Công an quận Hà Đông đã làm rõ với phương thức thủ đoạn nêu trên, ngoài vụ trộm cắp tài sản tại cửa hàng điện thoại di động của anh C; thì ngày 29-10, Hải còn thực hiện 1 vụ trộm cắp tài sản khác tại cửa hàng sửa chữa điện tử của anh V (ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Tài sản trộm cắp là nhiều thiết bị điện tử như: máy in ảnh, đầu CD, đầu DVD… tổng giá trị khoảng 12 triệu đồng.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hà Đông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Võ Hải về hành vi Trộm cắp tài sản; Nguyễn Thị Phương Anh về hành vi Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có...