Trộm cắp tài sản lấy tiền chơi game

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 16-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết đã đối tượng Nguyễn Đình Triết (SN 1997), trú tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh về hành vi Trộm cắp tài sản.
Đối tượng Nguyễn Đình Triết

Đối tượng Nguyễn Đình Triết

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, thông qua công ty môi giới việc làm để xin việc, ngày 2-11, Triết được nhận làm nhân viên tại nhà hàng Buk Bang số 18 Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình. Quá trình làm việc tại nhà hàng, Triết được bố trí ngủ tại tầng 2 cùng các nhân viên khác.

Khoảng 6h00 ngày 3-11, lợi dụng lúc mọi người đang ngủ, Triết đã trộm cắp điện thoại iPhone 6s của một nhân viên làm cùng. Không dừng lại ở đó, Triết nhìn ngó xung quanh đã phát hiện chùm chìa khóa xe máy của chị N.T.P (SN 1999), trú tại quận Ba Đình đang để trên mặt bàn. Triết nhanh lấy chìa khóa, rồi nhanh chóng đi xuống tầng 1 để trộm cắp chiếc xe máy Honda Vision, của chị P.

Ngay sau đó, Triết mang đến cửa hàng mua bán, sửa chữa điện thoại trên phố Vĩnh Phúc, Ba Đình bán chiếc điện thoại vừa trộm cắp được với số tiền 50 nghìn đồng. Còn chiếc Honda Vison Triết đã đăng lên mạng bán chiếc xe được số tiền 11, 1 triệu đồng. Có tiền, Triết đến quán Internet trên phố Định Công, quận Hoàng Mai chơi game.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đình Triết đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân. Ngoài ra, Triết còn khai nhận đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp xe máy khác. Các tài sản trộm cắp được Triết đều bán cho người không quen biết qua mạng xã hội facebook được số tiền 10,6 triệu đồng. Số tiền này, Triết đã chi tiêu hết.

Công an quận Ba Đình đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.