Karaoke, vũ trường không được hoạt động sau 24h

(ANTĐ) - Các cửa hàng kinh doanh trò chơi điện tử không được phép hoạt động sau 22h đến 8h sáng. Các quán Karaoke, bar, vũ trường và các hoạt động vui chơi, dịch vụ giải trí khác đều không được phép hoạt động sau 24h đêm đến 8h sáng...

Karaoke, vũ trường không được hoạt động sau 24h

(ANTĐ) - Các cửa hàng kinh doanh trò chơi điện tử không được phép hoạt động sau 22h đến 8h sáng. Các quán Karaoke, bar, vũ trường và các hoạt động vui chơi, dịch vụ giải trí khác đều không được phép hoạt động sau 24h đêm đến 8h sáng...

Các vũ nữ ở vũ trường bị cơ quan Công an tạm giữ vì nghi có sử dụng chất kích thích. (Ảnh minh họa).
Các vũ nữ ở vũ trường bị cơ quan Công an tạm giữ vì nghi có sử dụng chất kích thích. (Ảnh minh họa).

Đó là nội dung quy định trong Nghị định 103/2009-NĐ-CP ngày 6-11-2009 của Chính phủ Ban hành Qui chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.

So với Nghị định 11/2006/NĐ-CP ngày 18/11/2006, thì Nghị định 103/2009-NĐ-CP ngày 6-11-2009 của Chính phủ có một số nội dung đã được sửa đổi hoặc thay thế, bổ sung.

Theo Nghị định 103/NĐ-CP, không cho phép người say rượu bia, người sử dụng các chất ma túy và các chất kích thích bị cấm sử dụng, hoặc người dưới 18 tuổi được khiêu vũ tại vũ trường. Cấm múa thoát y và các hành vi khiêu dâm, mua bán dâm, sử dụng ma túy tại vũ trường.

Các phòng Karaoke không được đặt khóa, chốt cửa bên trong, hoặc đặt thiết bị báo động để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền. Chủ quán Karaoke không được bán rượu, để cho khách uống rượu trong phòng karaoke.

Đối với thời gian hoạt động, Nghị định 103/2009 quy định: Các cửa hàng kinh doanh trò chơi điện tử không được phép hoạt động từ sau 22h đến 8h sáng. Các quán Karaoke, vũ trường, quấn bar và các trò chơi, giải trí khác đều không được phép hoạt động quá 24h đêm đến 8h sáng. Đối với các vũ trường, phòng Karaoke và quầy bar trong các cơ sở lưu trú du lịch xếp hạng từ 3 sao trở lên mới được hoạt động sau 24h, nhưng không quá 2h sáng.

Quốc Đô