Karaoke biến tướng… 'hóa' nhà hàng ăn uống

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Do không bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy và an ninh trật tự, nhiều cơ sở kinh doanh karaoke đã hoạt động với hình thức biến tướng nhà hàng ăn uống.

Thượng tá Lê Quang Hùng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội CATP Hà Nội cho hay, bám sát ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, đồng thời thực hiện Kế hoạch số 197 của Giám đốc CATP về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội, thời gian qua đơn vị đã tăng cường tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, trong đó tập trung vào các cơ sở kinh doanh không phép, sai phép, vi phạm quy định về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy có biểu hiện vi phạm pháp luật.

Cơ sở kinh doanh karaoke biến tướng thành quán ăn, tính phí hát vào phí đồ ăn

Cơ sở kinh doanh karaoke biến tướng thành quán ăn, tính phí hát vào phí đồ ăn

Ngay trong tối 17-12, tổ công tác của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH qua kiểm tra đột xuất đã phát hiện 2 cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn quận Long Biên có vi phạm.

Đại úy Bùi Quang Hưng, Phó Đội trưởng Đội Đăng ký quản lý vũ khí, vật liệu nổ, ngành nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu thông tin, khoảng 21h30, kiểm tra cơ sở karaoke Bom 2, phát hiện cơ sở có 1/7 phòng hát đang hoạt động.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở chưa xuất trình được các loại giấy tờ thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, do chủ sơ sở vắng mặt.

Tổ kiểm tra đã lập biên bản ghi nhận kết quả kiểm tra và bàn giao CAP sở tại tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định.

Liền ngay sau đó, vào khoảng 23h, Tổ kiểm tra số 2 thuộc Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH tiếp tục kiểm tra một cơ sở kinh doanh karaoke không biển hiệu tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai.

Cơ sở đang hoạt động kinh doanh với 4/7 phòng có khách sử dụng dịch vụ karaoke với tổng số có 21 khách. Cũng giống như cơ sở trước, do chủ cơ sở vắng mặt nên cơ sở chưa xuất trình được các loại giấy tờ thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Tổ kiểm tra lập biên bản xử phạt cơ sở vi phạm trong quá trình hoạt động

Tổ kiểm tra lập biên bản xử phạt cơ sở vi phạm trong quá trình hoạt động

Theo Trung tá Nguyễn Vinh, Đội trưởng Đội Đăng ký quản lý vũ khí, vật liệu nổ, ngành nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu đây chỉ là 2 trong số nhiều các cơ sở kinh doanh có điều kiện vi phạm về quy định trong quá trình hoạt động.

Theo chỉ huy Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, từ ngày 5 đến ngày 19-12 đơn vị đã chủ trì, phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra 11 cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm về ANTT trên địa bàn TP trong đó có 8 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú; 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ massage; 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

Sau quá trình kiểm tra, phát hiện sai phạm, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã báo cáo Ban Giám đốc CATP ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 cơ sở gồm 6 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ massage với tổng số tiền phạt là 178,5 triệu đồng; 4 cơ sở còn lại gồm 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke đang tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định nếu có sai phạm.

CATP Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn

CATP Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn

Thượng tá Lê Quang Hùng nhìn nhận, qua quá trình kiểm tra thực tế tại địa bàn, các tổ công tác đã phát hiện một thủ đoạn “trốn tránh mới” của các đối tượng. Như vụ việc tại cơ sở kinh doanh karaoke Bom, do không bảo đảm các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, cơ sở đã hoạt động với hình thức biến tướng... kinh doanh nhà hàng ăn uống.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác đã đấu tranh, làm rõ được thủ đoạn kinh doanh karaoke của cơ sở bằng việc phụ thu phí dịch vụ hát karaoke của khách qua đồ ăn, uống mỗi giờ là 300.000 đồng.

Chỉ huy Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cũng cho biết, trước tình hình các cơ sở kinh doanh có điều kiện nhạy cảm về an ninh trật tự chưa bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC, ANTT trên địa bàn thành phố vẫn lén lút hoạt động, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao như karaoke, bar... đơn vị sẽ phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCCC, ANTT đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện, cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm về ANTT để chủ cơ sở nắm vững các quy định và chấp hành nghiêm; đồng thời tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh vi phạm.