Ít nhất 173 lính Ukraine đã thiệt mạng

ANTĐ - Có khoảng 173 lính Ukraine đã thiệt mạng và 446 người bị thương trong chiến dịch quân sự của Ukraine tại miền Đông. 

Theo các phương tiện truyền thông của nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng cho biết, lực lượng quân sự Kiev đã chịu thiệt hại nặng nề trong hoạt động quân sự của họ ở phía đông Ukraine, trong khi đó lực lượng tự vệ Donetsk vẫn đang tiếp tục củng cố quốc phòng.

Ngày 9-7, một xe bọc thép của quân đội Ukraine đã tấn công vào một mỏ ven đường gần làng Krasnaya Zvezda tại khu vực Donesk. Vụ tấn công đã khiến 2 lính Ukraine chết và làm bị thương 6 lính khác. Thông tin cho biết lực lượng tự vệ Donesk và Lugansk vẫn tiếp tục đặt mìn trên đường đi của quân đội.

Cũng trong ngày, một chiếc xe tải của quân đội Ukraine đã bị lực lượng dân quân Lugansk bắn nổ gần làng Muratovo tại khu vực Luhansk. Hậu quả cũng khiến 1 lính Ukraine thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Ít nhất 173 lính Ukraine đã thiệt mạng ảnh 1
Lực lượng quân đội Ukraine trên một chiếc xe tải


Trong chiến dịch chống lại Kiev, lực lượng tự vệ địa phương cũng liên tục tấn công nhiều trạm kiểm soát của quân đội Ukraine tại khu vực Lugansk.

Tổng cộng, trong chiến dịch quân sự tại miền Đông, có khoảng 173 lính Ukraine đã thiệt mạng và 446 người bị thương.

Kể từ giữa tháng 4, Kiev đã tiến hành một loạt hoạt động quân sự tại Donesk và Lugansk để kiếm soát toàn bộ 2 khu vực rộng lớn nhất của Ukraine. Hoạt động quân sự này có sử dụng đến xe bọc thép, pháo hạng nặng và tấn công hàng không, đã dẫn đến hàng trăm người chết, các tòa nhà bị phá hủy và buộc hàng chục ngàn người phải vượt biên giới từ Ukraine tới Nga.  

Sau khi lệnh ngừng bắn ngắn ngủi của Tổng thống Poroshenko kết thúc vào ngày 30-6, các cuộc tấn công quân sự của lực lượng ủng hộ Kiev tại miền Đông Ukraine vẫn tiếp tục diễn ra.