Israel - Hi Lạp cùng nhau diễn tập chống lại S-300

ANTĐ -  Không quân Israel đã tiến hành các bài diễn tập nhằm xây dựng khả năng chống lại hệ thống tên lửa phòng không S-300 có thể được Nga bàn giao cho Iran trong tương lai.

Cuộc tập trận này đã huy động 2 hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Hi Lạp đang đóng tại đảo Crete và diễn ra từ ngày 20 đến 30-4. Nó được thực hiện cùng thời điểm với cuộc tập trận INIOHOS-2015 của không quân Hi Lạp, với sự có mặt của 150 máy bay chiến đấu từ các đơn vị khác nhau.

Israel - Hi Lạp cùng nhau diễn tập chống lại S-300  ảnh 1Chiến đấu cơ F-16I của Israel 

Theo nhiều nguồn tin, Israel đã triển khai một lực lượng bao gồm 10 máy bay F-16I từ 4 đội bay khác nhau. Hiện Israel đã có được công thông tin kĩ thuật của các hệ thống S-300, bao gồm khả năng bắn hạ được các mục tiêu ở khoảng cách 150km và độ cao 27km.

Các bài tập trận bao gồm việc kiểm tra các chiến thuật khác nhau nhằm chống lại S-300 trong khi vẫn không kích được các mục tiêu mặt đất đã định sẵn.

Hi Lạp đã mua các hệ thống S-300 từ Nga vào cuối những năm 1990 và là thành viên NATO duy nhất đang có hệ thống tên lửa phòng không này còn đang phục vụ.

Vào tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Hi Lạp Panos Kammenos đã đến dự một hội nghị an ninh ở Moscow, cho biết nước này đang trong quá trình đàm phán nhằm tiếp tục mua thêm các hệ thống S-300, cũng như bảo dưỡng cho các hệ thống cũ, cùng tên lửa Top M-1 và Kornet.

Vào tháng 7, Nga và Iran đã kí hợp đồg cung cấp 5 khẩu đội tên lửa phòng không S-300, tuy nhiên, vào năm 2010, chính quyền Nga áp đặt lệnh cấm xuất khẩu loại vũ khí này theo quy định của Liên Hợp Quốc do chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.

Vào hôm 13-4 vừa qua, Tổng thống Putin đã kí sắc lệnh bãi bỏ lệnh cấm này sau khi cuộc đàm phán thành công ở Geneva giữa Iran và nhóm P5+1 về vấn đề hạt nhân.