Nhật Bản lo lắng vì hợp đồng S-400 giữa Nga và Trung Quốc

ANTĐ - Nga đã sẵn sàng bán cho Trung Quốc hệ thống phòng thủ tên lửa S-400. Vì thế, Nhật Bản lại lo ngại về vấn đề này ảnh hưởng đến an ninh khu vực, nhất là giai đoạn căng thẳng về vấn đề tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Nhật báo Vedomosti của Nga đưa tin vào hồi tháng 11-2014 cho biết, Moscow đang trong quá trình đàm phán về việc bán hệ thống tên lửa đánh chặn S-400 cho Trung Quốc.

Thông tin này được xác nhận vào hôm 13-4 bởi giám đốc điều hành của Rosoboronexport, ông Anatoly Isaikin trong một bài phỏng vấn, cho biết Trung Quốc đã mua được hệ thống tên lửa đánh chặn hiện đại của Nga, tờ Nekkei của Nhật cho hay vào hôm 27-4.

Tuy nhiên, hiện Moscow vẫn do dự việc bàn giao các hệ thống này cho Trung Quốc vì lo sợ Bắc Kinh sẽ tháo rời các chi tiết và học lỏm cách phát triển nó. 

Nhật Bản lo lắng vì hợp đồng S-400 giữa Nga và Trung Quốc ảnh 1Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga 

Hiện Moscow và Bắc Kinh vẫn chưa đưa ra tuyên bố về thoả thuận này, mặc dù dường như cả 2 bên đã chấp thuận hợp đồng này, điều Tokyo vốn lo ngại rằng có thể làm mất cân bằng cân bằng quân sự tại khu vực Biển Hoa Đông.

Nếu thoả thuận này được hoàn tất, Trung Quốc sẽ là quốc gia nước ngoài đầu tiên mua được S-400. Trung Quốc đang sử dụng hệ thống S-300 và vì chỉ có tầm bắn 300km nên nó sẽ không thể vươn tới khu vực Đài Loan.

Tuy nhiên, với một hệ thống S-400 có tầm bắn 400km thì Trung Quốc có thể tấn công bất kì mục tiêu bay nào ở Đài Loan, cũng như các thành phố như New Delhi, Calcutta hay Seoul và cả khu vực đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Bắc Kinh và Tokyo gần đây đã cải thiện một chút về quan hệ song phương và dường như không nước nào muốn sử dụng vũ lực, tuy nhiên cả 2 đều đang muốn có các biện pháp đề phòng cần thiết.

Tổng thống Nga Putin được cho là hoàn toàn có thể cấp phép bán S-400 nhằm dùng tiền lãi để giải quyết các khó khăn kinh tế. Hiện tại, Nga cũng không mấy vui vẻ với Nhật Bản do những lệnh trừng phạt của Tokyo nhằm vào Moscow theo chỉ đạo của Washington. 

Tuy nhiên, một vài thành viên nội bộ chính phủ Nhật Bản cho biết nước này sẽ không quá mạnh tay trong trừng phạt với Nga, do điều này có thể đẩy Moscow gần với Bắc Kinh và chống lại quyền lợi của Nhật Bản.