Israel bắt giám đốc điều hành chi nhánh ngân hàng Deutsche Bank

ANTD.VN - Cơ quan Thuế vụ Israel cho biết, một giám đốc điều hành (CEO) của chi nhánh ngân hàng Deutsche Bank – ngân hàng lớn nhất của Đức - đã bị bắt giữ và sau đó được cho tại ngoại, vì tình nghi báo cáo sai nhiều giao dịch trị giá hơn 550 triệu shekel (147 triệu USD) trong hơn 6 năm qua.

Giới chức cho biết trong một thông cáo rằng, họ đang điều tra chi nhánh Deutsche Bank tại Israel và CEO của nơi này là ông Boaz Schwartz vì một số cáo buộc vi phạm luật Thuế giá trị gia tăng.

Theo đó, chi nhánh Deutsche Bank tại Israel được cho rằng thực hiện những giao dịch không chịu thuế giá trị gia tăng cho công dân nước ngoài, nhưng lại áp thuế đầy đủ với công dân Israel trong các giao dịch.  

Tuy nhiên, ngân hàng Deutsche Bank khẳng định rằng, chi nhánh Deutsche Bank tại Israel và nước ngoài vẫn hoạt động theo các quy định pháp luật. Ngân hàng này cũng cho hay, họ đang tiến hành hợp tác với các cơ quan thuế trong cuộc điều tra và sẽ theo đuổi vụ việc tới cùng.