ANTĐ - Theo truyền thông Nga, máy bay của nước này đã sử dụng loại tên lửa hành trình mới,
chưa từng được trưng bày tại bất kì triển lãm nào, trong đợt không kích vào
ngày 17-11 vừa qua.
ANTĐ - Những vết máu kéo dài loang lổ, những thi thể nằm sõng soài trên nền đất đỏ thẫm, tiếng súng nổ khô khốc, tiếng la hét và những bước chân chạy trốn khỏi bạo lực… dường như vẫn còn ám ảnh trong phòng hòa nhạc lâu đời Bataclan, Paris.
ANTĐ - Ngày 11-11, lãnh
đạo Chechnya Ramzan Kadyrov đã lên tiếng kêu gọi các nhà lãnh đạo các quốc gia
Hồi giáo đoàn kết, tham gia cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).
ANTĐ - Ngày 15-10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các tay súng thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bắt đầu rút chạy ở Syria sau hơn hai tuần bị không
kích.
ANTĐ - Ngày 15-10, liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu đã tiến hành các phi vụ
không kích phá hủy một sở chỉ huy điều phối các hoạt động quân sự và tiêu diệt
một trong các tư lệnh của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại miền bắc Iraq.
ANTĐ - Ngày 10-10, tờ Washington
Post thừa nhận, chiến dịch không kích của Nga tại Syria đã khiến chính quyền của Tổng
thống Mỹ Barack Obama bối dối, không biết phản ứng thế nào và dường như ngày
càng thiếu quyết tâm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị này.
ANTĐ - Kể từ khi bắt đầu chiến dịch không kích hôm 30-9, không quân
Nga đã đã tiến hành khoảng 140 phi vụ không kích nhằm vào các vị trí của lực
lượng khủng bố tại Syria, với các mục tiêu bao gồm các trung tâm chỉ huy, các
trại huấn luyện và kho đạn dược.
ANTĐ - Ngày 9-10, truyền thông Anh dẫn lời một quan chức chính phủ
Arap Saudi cho biết, nước này đang tăng cường cung cấp vũ khí sát thương cho 3 nhóm
quân nổi dậy khác nhau tại Syria
nhằm đáp lại các cuộc không kích của Nga nhằm vào lực lượng nổi dậy Syria.
ANTĐ - Sáng sớm ngày 8-10, các máy bay chiến đấu Nga đã tiến hành
22 phi vụ không kích, phá hủy 27 cơ sở của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại
Syria,
phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga- Igor Konashenkov cho biết trong một cuộc họp báo.
ANTĐ - Ngày
7-10, Tư lệnh Bộ Tư lệnh phòng thủ vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD), Đô đốc William
Gortney, đã phải thừa nhận rằng, lực lượng không quân tầm xa và tên lửa hành
trình tầm xa chính xác cao của Nga đang tạo nên một thách thức mới đối với hệ
thống phòng thủ chiến lược của Mỹ.
ANTĐ - Ngày 7-10, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, họ đã phát hiện và tiêu hủy
một chiếc máy đúc tiền, được lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) sử dụng để đúc
tiền vàng và bạc, tại tỉnh miền nam Gaziantep của nước này.
ANTĐ - Ngày 6-10, Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra cảnh báo rằng, các tay súng thuộc tổ chức Nhà
nước Hồi giáo tự xưng (IS) có mưu đồ đưa vũ khí đến khu vực gần các nhà thờ để cất
giấu, vì chúng cho rằng không quân Nga không bao giờ tấn công các khu vực này.
ANTĐ - Ngày 5-10, phát ngôn viên chính thức của bộ tư lệnh “Núi lửa
Euphrates” của Quân đội Tự do Syria và các Đơn vị Bảo vệ nhân dân người Kurd cho
biết, bộ tư lệnh này ủng hộ chiến dịch quân sự chống IS của Nga và yêu cầu được
giúp đỡ quân sự.
ANTĐ - Ngày 2-10, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế của Quốc hội
Nga cho rằng, Mỹ đã dành trọn vẹn một năm để ném bom sa mạc thay vì tấn công
các mục tiêu của lực lượng khủng bố IS tại Syria.
ANTĐ - Ngày 30-9, quân đội Nga đã bắt đầu tiến hành các cuộc không
kích nhằm vào lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria,
và theo các chuyên gia, Moscow
hiện có 2 kịch bản để tăng cường hơn nữa hoạt động này.
ANTĐ - Bộ
Quốc phòng Nga cho biết, hôm 30-9, các máy bay quân sự của nước này được triển
khai tại Syria đã lần đầu tiên tiến hành khoảng 20 phi vụ tấn công nhằm vào ít
nhất 8 mục tiêu của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo cực đoan (IS) nằm lẩn khuất trong các khu vực đồi núi.
ANTĐ - Ngày 30-9, chủ tịch Ủy ban quốc phòng Duma Quốc gia Nga đã
liệt kê các lực lượng không quân có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu
của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria.
ANTĐ - Ngày 29-9, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố, nước
này đã đưa chi nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Caucasus
cùng với chỉ huy của họ vào danh sách khủng bố toàn cầu được xác định đặc biệt.
ANTĐ - Ngày 29-9, tờ báo Le Figaro của Pháp dẫn kết quả một cuộc
thăm dò dư luận cho biết, nhân dân Pháp đã nói “có” với đề xuất của Nga về việc
thành lập một liên minh quốc tế mới chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS).